Chủ tịch Trung Quốc thăm Việt Nam và Singapore trong tuần tới

ANTĐ - Ngày 29-10, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5 đến 6-11. 

Đây sẽ là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Tập Cận Bình trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc. Hồi tháng 12-2011, nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, ông Tập Cận Bình đã thăm Việt Nam 3 ngày trên cương vị Phó Chủ tịch Trung Quốc. 

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã thăm chính thức Trung Quốc vào tháng 4-2015.

Theo hãng Tân Hoa xã, trong chuyến thăm đó, Chủ tịch Trung Quốc đã nhấn mạnh Việt Nam-Trung Quốc cần tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm bồi đắp một thế hệ mới cho sự thành công của quan hệ ngoại giao 2 nước. Sau chuyến công du tại Việt Nam, ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục thăm cấp nhà nước Singapore từ ngày 6 tới 7-11.