Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: “Việc chống tham nhũng như mũi tên bay ra khỏi cánh cung“

ANTĐ -Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói, công tác chống tham nhũng của Trung Quốc sẽ không bao giờ dừng lại, cũng giống như "mũi tên khi đã bay ra khỏi cánh cung thì không bao giờ quay trở về".

Hôm 26-6, Đảng Cộng sản Trung ương Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị học tập toàn thể lần thứ 24 với chủ đề “Tăng cường xây dựng chế độ pháp lý trong công tác chống tham nhũng và cổ vũ tác phong liêm chính”. Trước thềm lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc thì hội nghị trên là cơ hội để các lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến tham nhũng – vấn đề nhức nhối của chính quyền Bắc Kinh trong thời gian qua.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực tăng cường, xây dựng, quản lý và giám sát của Đảng và nói rằng việc loại bỏ phong cách làm việc không đúng đắn và các hành vi tham nhũng là trung tâm của vấn đề. "Chúng ta phải đảm bảo rằng các quan chức không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng," ông nói.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: “Việc chống tham nhũng như mũi tên bay ra khỏi cánh cung“ ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tầm quan trọng trong chiến dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm thúc đẩy sự quản lý chặt chẽ, chống tham nhũng toàn diện nghiêm ngặt, từ đó triển khai chiến lược đổi mới “Bốn toàn diện” một cách hiệu quả nhất.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng thẳng thắn thừa nhận những nỗ lực trước đó về đổi mới đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đổi mới niềm tin của đảng viên và công chúng đã thành công nhưng chính quyền Bắc Kinh vẫn phải đối mặt với một trận chiến khó khăn về tham nhũng.

Từ đó, trong hội nghị lần này, ông Tập Cận Bình cho rằng pháp luật và các quy định nghiêm ngặt sẽ là một giải pháp cơ bản cho Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại tình trạng tham nhũng trong nội bộ chính quyền.

"Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và các quy định, và việc thực thi các quy định như vậy sẽ không có bất cứ đặc quyền hoặc ngoại lệ cho bất cứ ai. Công tác xây dựng tác phong liêm chính và chống tham nhũng của Trung Quốc sẽ không bao giờ dừng lại, cũng giống như mũi tên khi đã bay ra khỏi cánh cung thì không bao giờ quay trở về," ông Tập Cận Bình nói.