Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo mọi âm mưu nhằm chia cắt Hong Kong

ANTD.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa chứng kiến lễ nhậm chức của tân lãnh đạo Hong Kong vào hôm 1-7, đồng thời khẳng định rằng, Bắc Kinh sẽ không cho phép bất kì ai chia rẽ đặc khu này khỏi Trung Quốc. 

Hôm 1-7 đã diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm Anh trao trả Hong Kong lại cho Trung Quốc và lễ nhậm chức của tân lãnh đạo đặc khu này, bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga).

Tại buổi lễ này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có tuyên bố cứng rắn với những phong trào kêu gọi sự độc lập cho Hong Kong: “Tất cả những nỗ lực đe dọa đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như thách thức chính quyền Trung Quốc và phá hoại Hong Kong là vượt qua ranh giới đỏ và hoàn toàn bị cấm thực hiện”.

Ông Tập Cận Bình cũng gợi nhớ đến “sự sỉ nhục và buồn đau” mà Trung Quốc phải hứng chịu trong Cuộc chiến nha phiến lần thứ nhất vào đầu những năm 1840, dẫn đến việc nước này phải nhượng Hong Kong cho Anh.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga bắt tay ông Tập Cận Bình trong lễ kỉ niệm 20 năm Hong Kong về với Trung Quốc

Theo tiểu hiến pháp về các quyền căn bản của Hong Kong, đặc khu này được bảo đảm quyền tự trị rộng rãi “ít nhất 50 năm” tính từ năm 1997 theo công thức “một nước hai chế độ”. 

Tuy nhiên, trong một vài năm gần đây, tại Hong Kong xuất hiện nhiều nhóm người chỉ trích chính sách của Bắc Kinh đối với đặc khu này là phi dân chủ và thiếu sự độc lập. Điều này từng dẫn đến việc hàng chục nghìn người biểu tình chống đối làm tắc nghẽn khu vực trung tâm Hong Kong vào năm 2014.

Tại sự kiện vào hôm 1-7, cảnh sát Hong Kong cũng đã phải tăng cường lực lượng nhằm tránh những vụ biểu tình và người dân tập trung phản đối. 

Diễn văn kéo dài khoảng 30 phút của ông Tập Cận Bình được đánh giá là có lời lẽ mạnh mẽ nhất từ trước tới này về vấn đề độc lập của Hong Kong. 

Trong tuyên thệ nhậm chức, đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng lên tiếng khẳng định cam kết sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn đối với những kẻ có âm mưu phá hoại chủ quyền, an ninh và sự phát triển của Trung Quốc.