Chủ tịch Quốc hội Pháp gặp rắc rối

ANTĐ - Chủ tịch Quốc hội Pháp Claude Bartolone đang khó xử trước thông tin ông đã cử vợ mình làm thư ký đúng lúc tuyên bố sẽ cắt giảm phụ phí của các đại biểu quốc hội. 

Ông Claude Bartolone, thuộc đảng Xã hội của Tổng thống Francois Hollande cho biết, ông muốn có một quốc hội “gương mẫu hơn, cởi mở và hữu ích hơn” khi công bố dự toán ngân sách quốc hội trong 5 năm tới, trong đó cắt giảm 10% chi phí của các nghị sỹ. Nhưng mới đây, một tờ báo chuyên về chính trị tiết lộ cũng chính ông Claude Bartolone đã bổ nhiệm vợ mình là bà Véronique làm thư ký phụ trách vấn đề nữ quyền. Vị Chủ tịch Quốc hội ngay lập tức bác bỏ, cho rằng vấn đề này không có bất cứ xung đột về lợi ích, bởi vị hôn thê đã cùng làm việc với ông một thời gian dài trước khi hai người kết hôn. 

Mặc dù vậy các thành viên đảng đối lập đã “được đà” châm biếm việc này.

Hôm nay 28-9, Chính phủ Pháp dự kiến sẽ công bố chính sách về “ngân sách khắc khổ” mới nhằm thu về 30 tỷ euro để giảm nợ công xuống còn 3% GDP trong năm tới.