Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam

ANTD.VN - Thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ngày hôm qua 20-4 cho biết, ngài Chung Sye-kyun, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 24 đến 26-4, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 

Kể từ năm 1992 khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, kim ngạch thương mại hai chiều của hai quốc gia đã tăng lên đáng kể với mức tăng hơn 86 lần, từ 0,5 tỷ USD (năm 1992) lên 43,4 tỷ USD (năm 2016), đưa Hàn Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc (71,8 tỷ USD) và Mỹ (47,1 tỷ USD).

Đồng thời, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4, thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam và là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn 50 tỷ USD. Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) có hiệu lực từ tháng 12-2015 và chỉ sau một năm thực hiện, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc tăng 27%.