Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm ngư dân đảo Lý Sơn

ANTĐ -Ngày 15-4, Chủ tịch nước Trương Tấn sang cùng đoàn công tác Trung ương đã đi thăm, tìm hiểu tình hình đánh bắt hải sản của ngư dân huyện đạo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại huyện đảo Lý Sơn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã lắng nghe ngư dân trình bày những khó khăn trong quá trình khai thác hải sản ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa và kiến nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ cũng như bảo vệ ngư dân bám biển khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Ngư dân mong muốn Nhà nước có chính sách hỗ trợ ngư dân về xăng dầu vì giá nhiên liệu cao, hỗ trợ lãi suất để ngư dân cải hoán, đóng mới tàu thuyền công suất lớn, bảo hiểm thuyền viên, hệ thống Icom, máy dò tìm luồng cá để đánh bắt thuận lợi.

Nói chuyện với ngư dân huyện đảo Lý Sơn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương tinh thần vượt khó, kiên cường bám biển của ngư dân huyện đảo Lý Sơn. Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân huyện đảo ngày càng phát triển, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con ngư dân trên đảo. Chủ tịch nước đề nghị ngư dân yên tâm bám biển, khai thác hải sản trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Trong trường hợp gặp trở ngại phải báo cáo chính xác và kịp thời với các cơ quan chức năng để giải quyết.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc nhở, hoạt động khai thác hải sản trên biển có tính đặc thù, khác biệt nên ngư dân khi ra khơi cần đoàn kết, tương trợ nhau để khai thác hải sản để tránh thiên tai, địch họa.

Chủ tịch nước nói chuyện với một ngư dân Lý Sơn kiên cường bám biển

Chủ tịch mước Trương Tấn Sang bày tỏ niềm vui trước những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nói chung, huyện đảo Lý sơn nói riêng đã đạt được trong thời gian qua, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng. Đặc biệt sản lượng khai thác hải sản hàng năm của tỉnh đều tăng trưởng cao cho thấy các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước hỗ trợ đã từng bước đi vào cuộc sống.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy số lượng tàu thuyền, công suất tàu đánh bắt hải sản của ngư dân Quảng Ngãi ngày càng lớn, chứng tỏ ngư dân làm ăn trên biển đạt kết quả. Với số lượng 5.700 tàu thuyền, công suất bình quân 135 CV, sản lượng khai thác hải sản hàng năm tăng bình quân hàng năm tăng 12%, cho thấy thế mạnh về kinh tế biển của Quảng Ngãi.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý, ngư dân bám biển làm ăn ngày càng khó khăn, vất vả nên các cấp chính quyền, đoàn thể cần tập trung nắm tình hình, quan tâm theo dõi, xem xét tăng mức hỗ trợ cho các trường hợp bị nạn, để ngư dân có điều kiện bám biển khai thác hải sản. Bên cạnh đó, tỉnh cần nghiên cứu xây dựng mô hình thu mua hải sản kịp thời cho ngư dân sau khai thác, tránh tình trạng bị tư thương ép giá. Đẩy mạnh tuyên truyền về luật biển cho ngư dân không vi phạm chủ quyền các nước, trường hợp gặp khó khăn phải thông báo cho cơ quan chức năng giúp đỡ.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao 12 suất quà cho 2 Nghiệp đoàn nghề cá và 10 ngư dân của huyện đảo Lý Sơn; Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng quà và máy Icom cho một số ngư dân vượt khó, bám biển tiểu biểu.