Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh thành tích đoàn TTVN

ANTĐ - Chiều 23-6 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp mặt để chúc mừng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games lần thứ 28 năm 2015, vừa kết thúc tại Singapore.

Phát biểu tại cuộc gặp thân mật với các VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 28, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: "Tôi thay mặt Đảng, Nhà nước gửi lời hoan nghênh, chúc mừng thành tích của đoàn TTVN tại SEA Games 28".

Nhắn nhủ với lãnh đạo ngành thể thao tại buổi gặp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: "Trong vòng 5 năm tới, ngành thể thao cần phải có lộ trình phát triển, đầu tư để Việt Nam đứng thứ 2 khu vực. Đây là thành tích phù hợp với chúng ta, dĩ nhiên vượt lên nữa thì tốt. Song điều quan trọng là trong mọi cuộc thi đấu, phải trung thực, cao thượng, fair-play để còn quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới".

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh thành tích đoàn TTVN ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh thành tích mà đoàn TTVN đạt được tại SEA Games 28

Riêng tại sân chơi Đông Nam Á là SEA Games, Chủ tịch nước kỳ vọng đến SEA Games 29 vào năm 2017, đoàn TTVN có thể đứng vị trí thứ 2.

Thay mặt các VĐV tham dự buổi gặp mặt, VĐV bơi Nguyễn Thị Ánh Viên hứa với Chủ tịch nước sẽ tiếp tục phấn đấu, huấn luyện, tập luyện, đem lại vinh quang cho nước nhà.

Tại SEA Games 28 vừa kết thúc tại Singapore, đoàn TTVN đã giành 73HCV, 53HCB, 60HCĐ, xuất sắc vượt chỉ tiêu 8HCV và đứng tốp 3 toàn đoàn. Đặc biệt, các VĐV còn xuất sắc xác lập 13 kỷ lục SEA Games, riêng bộ môn bơi lội, Ánh Viên phá 8 kỷ lục SEA Games, giành 8HCV. Đây cũng là kỳ đại hội được ghi nhận là đặc biệt thành công của các môn Olympic khi góp tới 85% số huy chương cho đoàn.

Hướng tới mục tiêu chinh phục huy chương châu Á và thế giới, ngành thể thao đã chủ trương đầu tư trọng điểm cho 50 VĐV, nhắm tới HCV ASIAD 2018 và Olympic 2016.