Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt

ANTD.VN -  Tại cuộc họp báo sáng 1/2, nhìn lại Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ, khó nhất của Đại hội là chuẩn bị văn kiện, rất nhiều việc. Hai là công tác nhân sự, chuẩn bị từ 2018 tới giờ, rất thận trọng, chu đáo, khách quan, công tâm, làm từng bước, từng việc, từ dễ tới khó, có lớp lang, kể ra rất dài. Có lấy ý kiến nhiều cơ quan nên ra Đại hội thống nhất rất nhanh.
Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng

ANTD.VN -  Tại Hội nghị Trung ương khóa XIII lần thứ nhất diễn ra sáng nay, 31/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được Ban chấp hành Trung ương bầu làm Tổng Bí thư khóa XIII.  Báo An ninh Thủ đô xin trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta lập nên những kỳ tích mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta lập nên những kỳ tích mới

ANTD.VN -  Sáng 26/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.  
Lực lượng Công an nhân dân phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Lực lượng Công an nhân dân phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

ANTD.VN -  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương chiều 1-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân quyết tâm cao hơn nữa, để khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Nhân sự Trung ương khóa tới: Không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn

Nhân sự Trung ương khóa tới: Không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn

ANTD.VN -  Khi xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng; phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ là chính nhưng cũng cần quan tâm, chú ý đến cơ cấu hợp lý, cân đối giữa các địa bàn, lĩnh vực công tác và các khối; giữa Trung ương và địa phương; cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và yếu tố vùng miền hợp lý...