Bình Dương:

Chủ tịch nước động viên công nhân Bình Dương yên tâm làm việc

ANTĐ -Chiều 17/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương xung quanh việc hàng chục nhà máy bị hủy hoại trong cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc.

Báo cáo với Chủ tịch nước, ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trước hành động ngang ngược kéo giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm thềm lục địa Việt Nam, công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xuống đường phản đối. Nắm bắt thời cơ trên các đối tượng phản động dụ dỗ, lôi kéo công nhân đốt phá hàng chục công ty, xưởng sản xuất. Thiệt hại nặng nhất là các công ty có vốn đầu tư Đài Loan, Trung Quốc. Đến nay, tại Bình Dương và Đồng Nai, lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 1.000 đối tượng và đang phân loại, mở rộng điều tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thừa nhận trách nhiệm trong sự việc vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh đã chưa làm tròn trách nhiệm. Ông Lê Thanh Cung gửi lời xin lỗi đến Chính phủ, Chủ tịch nước và cam kết sẽ có những biện pháp khắc phục, thu hút nhà đầu tư đến với Bình Dương.

Chủ tịch nước làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương

Sau khi xảy ra sự việc, tỉnh đã lập các đoàn công tác rà soát, thống kê mức độ thiệt hại của các xí nghiệp bị đám đông quá khích hủy hoại để có hướng hỗ trợ, giúp doanh nghiệp sớm hoạt động sản xuất trở lại. Đối với công nhân các nhà máy ngưng hoạt động trong thời gian dài, tỉnh cũng sẽ có biện pháp hỗ trợ tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp hay sắp xếp cho làm ở công ty khác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị tỉnh Bình Dương nhanh chóng khắc phục sự cố, có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại sớm hoạt động trở lại. “Để xảy ra sự cố như vừa qua là điều đáng tiếc, những đối tượng lợi dụng tuần hành để gây rối sẽ bị trừng trị thích đáng nhưng không được để xảy ra sự việc tương tự”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước động viên công nhân Bình Dương yên tâm làm việc ảnh 2
Chủ tịch nước gặp gỡ công nhân tại KCN Việt Nam - Singapore


Trong buổi chiều, Chủ tịch nước đã đến gặp gỡ công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (TX Thuận An, tỉnh Bình Dương). Chủ tịch nước động viên công nhân hãy yên tâm lao động, không nghe theo lời kẻ xấu lôi kéo, gây mất an ninh trật tự, hủy hoại tài sản của doanh nghiệp.