Chủ tịch IOC khen ngợi Sochi 2014

ANTĐ - Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach không ngớt lời khen ngợi màn trình diễn “kinh ngạc” tại Thế vận hội mùa Đông - Sochi 2014.

 Trong cuộc họp báo vào ngày cuối cùng của kỳ Olympic mùa Đông lần thứ 22, Bach cho biết Sochi đã tổ chức một kỳ Thế vận hội mùa Đông chứng minh quyết định của IOC trong việc lựa chọn khu nghỉ dưỡng ở bờ biển Đen cách đây 7 năm là đúng. “Thật ngạc nhiên với những gì diễn ra ở đây”, Bach thừa nhận. Sochi được trao quyền tổ chức kỳ Thế vận hội mùa Đông đầu tiên ở Nga vào năm 2007 sau 2 lần chạy đua không thành công trước đó. Bach chính là Chủ tịch Ủy ban đánh giá của IOC ở lần thất bại thứ hai của Sochi. “Tôi đã đến đây và nói: “Không thể nào”, quan chức này cho biết, “Chúng tôi đã ở đây và bạn có thể nhìn thấy thành phố mang đậm phong cách điều dưỡng Stalin, nơi có những căn phòng với những mái nhà có thể đổ xuống đầu bất cứ lúc nào. Đó là điều thật tồi tệ”.

Tuy nhiên, Sochi trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác tại Thế vận hội mùa Đông lần thứ 22. Theo Bach, Olympic đã tạo ra một phản ứng “thực sự tích cực” từ các VĐV, các Ủy ban Olympic quốc gia, các Liên đoàn thể thao quốc tế, các nhà tài trợ và đài truyền hình. Ông cũng không ngớt lời tán dương lực lượng tình nguyện viên, những người cho thấy một nước Nga mến khách, với những nụ cười thường trực trên môi. Cùng với thành công trong khâu tổ chức, nước chủ nhà Nga cũng gặt hái thành công ngoài sức tưởng tượng ở lĩnh vực chuyên môn. Đoàn thể thao Nga khép lại Sochi 2014 với 13 HCV, dẫn đầu ở cả số HCV và thành tích toàn đoàn (33 HC). Đó là lần đầu tiên Nga dẫn đầu ở cả số HCV và BXH huy chương kể từ lúc Liên Xô tan rã.