Thách thức chính quyền, với những "yêu sách" khó tin kiểu lệ làng

Thách thức chính quyền, với những "yêu sách" khó tin kiểu lệ làng

ANTĐ - Lấy lý do ảnh hưởng chất lượng đường thôn nên người dân ngang nhiên chặn phương tiện của người khác để ra điều kiện phạt tiền lên đến cả tỷ đồng. Phi lý hơn, một số người còn thách thức chính quyền xã, huyện và lực lượng Công an làm nhiệm vụ.   

1 người chết, 60 ngôi nhà hư hỏng do lốc xoáy, mưa lớn

1 người chết, 60 ngôi nhà hư hỏng do lốc xoáy, mưa lớn

ANTĐ - Chiều 3 - 4 ông Bùi Trầm - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) - cho biết, trên địa bàn vừa có 1 người tử vong do bị cây đè trúng trong lúc trời mưa, lốc xoáy. Nạn nhân là anh Lầu Chứ Ka (45 tuổi) cùng vợ ở bản Nậm Khiên (xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn). Ngoài ra trên địa bàn cũng xảy ra nhiều trận mưa lớn trong những ngày vừa qua gây thiệt hại về nhà cửa và cây cối. 

Mưa đá lớn bất thường ở Lào Cai

Mưa đá lớn bất thường ở Lào Cai

ANTĐ - Rạng sáng 27-3, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc tràn về, gặp lúc thời tiết đang nắng nóng đã gây ra một trận mưa đá kèm tố lốc lớn, trên diện rộng thuộc địa bàn nhiều huyện như Si Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà… của tỉnh Lào Cai. 
UBND huyện Đăk Glei... “ém” thông tin?

UBND huyện Đăk Glei... “ém” thông tin?

ANTĐ - Liên quan đến sự việc vỡ đập thuỷ điện Đăk Mek 3, ông Đỗ Sum, Chánh văn phòng UBND huyện Đăk Glei (Kon Tum) cho biết: Sau 4 ngày (từ 22 đến 26-11) huyện mới biết vụ việc trên qua báo chí. Sự việc xảy ra trên địa bàn nhưng chính quyền huyện lại “không” nắm được vụ việc. Tuy nhiên, ông Lê Bá Thanh, Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Hồng Phát Đăk Mek, chủ đầu tư công trình lại khẳng định: “Khi sự cố xảy ra, ngay lập tức chúng tôi đã báo cáo với Cơ quan Công an huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện do có tai nạn chết người. Chúng tôi cũng đề nghị lực lượng y tế huyện Đăk Glei hỗ trợ”. 
Giám định ADN xác cá sấu Xiêm hoang dã cuối cùng ở Việt Nam

Giám định ADN xác cá sấu Xiêm hoang dã cuối cùng ở Việt Nam

ANTĐ - Chiều 30-9, ông Đặng Đình Toại, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, toàn bộ phần thịt, xương và nội tạng của con cá sấu dài 3,2m, nặng 100km trên tổng trọng lượng 150kg, đã được tiêu hủy sau khi phát hiện đã chết vào sáng 29-9 tại khu vực ngập nước lòng Hồ thủy điện Sông Ba Hạ, thuộc xã Ea Lâm.
Dừng tìm kiếm 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ lở núi

Dừng tìm kiếm 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ lở núi

ANTĐ -Vào 14h chiều nay 14-9, lực lượng tìm kiếm cứu hộ tỉnh Yên Bái đã dừng tìm kiếm 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở núi làm 18 người chết tại xã La Pán Tẩn, Mù Cang Chải vào sáng ngày 7-9 vừa qua.
Tìm thấy thi thể 14 nạn nhân trong vụ sập mỏ quặng

Tìm thấy thi thể 14 nạn nhân trong vụ sập mỏ quặng

ANTĐ - Theo ông Giàng A Tông – Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái: Tính đến 19h30 thi thể nạn nhân thứ 14 trong vụ sạt lở khu vực mỏ Thịnh Đạt, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã được tìm thấy và được đưa về gia đình tổ chức lễ mai táng.

Xem xét xử lý một doanh nghiệp tự ý khai thác vàng

Xem xét xử lý một doanh nghiệp tự ý khai thác vàng

ANTĐ - Ngày 21-8, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên), ông Cao Minh Hòa cho biết, đang xem xét, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Sản xuất và xuất nhập khẩu Vạn Hạnh Phú Yên (Công ty Vạn Hạnh) do tự ý thăm dò, lắp đặt máy móc, phương tiện phục vụ khai thác vàng tại xã Cà Lúi khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.
Kiểm điểm tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ khai thác vàng trái phép

Kiểm điểm tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ khai thác vàng trái phép

ANTĐ - Thời gian qua, trên địa bàn hai huyện Sơn Hòa và Sông Hinh (Phú Yên) xuất hiện nhiều điểm khai thác vàng trái phép. Mới đây, tại thôn Thống Nhất, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa tiếp tục xảy tình trạng trên. Tuy nhiên, hầu hết các điểm mới bùng phát, chính quyền địa phương đã kịp thời truy quét, ngăn chặn, không để bùng phát quy mô lớn.
Tạm giam 3 cựu cán bộ thị trấn Phố Mới

Tạm giam 3 cựu cán bộ thị trấn Phố Mới

ANTĐ - Ngày 31-7, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện lệnh tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ đối với 3 cựu cán bộ thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, gồm: ông Nguyễn Đăng Khuê (SN 1957), nguyên Chủ tịch thị trấn Phố Mới, hiện đã nghỉ hưu; ông Lại Hữu Bảy (SN 1966), nguyên cán bộ địa chính thị trấn Phố Mới; và ông Nguyễn Khắc Thưởng (SN 1956), nguyên trưởng thôn Đỉnh, thị trấn Phố Mới.
Đình chỉ chức vụ xã đội trưởng lập hồ sơ “khống”

Đình chỉ chức vụ xã đội trưởng lập hồ sơ “khống”

ANTĐ - Sáng 7/3, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, Quảng Nam ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đình Giao, Xã đội trưởng xã Tam Đại, huyện Phú Ninh để phục vụ công tác thanh tra về việc thực hiện chế độ chính sách theo quyết định 290 của Thủ tướng năm 2005.
Cách chức đảng của Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng

Cách chức đảng của Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng

ANTĐ - Ngày 21-2, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã họp xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng và các cá nhân có liên quan tới việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng theo tinh thần Thông báo Kết luận số 43 ngày 10-2 của Thủ tướng Chính phủ.
Hàng loạt lãnh đạo huyện Tiên Lãng bị kỷ luật

Hàng loạt lãnh đạo huyện Tiên Lãng bị kỷ luật

ANTĐ - Chiều 7/2, tại cuộc họp báo về vụ cưỡng chế đất, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành cho biết đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.
Huyện làm ngơ… sai không chịu sửa?!

Huyện làm ngơ… sai không chịu sửa?!

ANTĐ - Hơn 77 tuổi đời, 51 năm tuổi Đảng, cựu chiến binh Nguyễn Thái Kỷ, trú tại thôn Gia Chiểu 2, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân (Bình Định) đã phải mất công, tốn sức trong gần chục năm mà vẫn không có “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” hoàn chỉnh, cho mảnh đất 495,93m2 được UBND huyện cấp năm 1980. Nguyên nhân, cũng là bởi chính quyền huyện Hoài Ân làm sai, nhưng không chịu sửa(!).
Phạt hành chính gần 30 triệu đồng

Phạt hành chính gần 30 triệu đồng

ANTĐ - Ông Chu Phú Mỹ - Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên (Hà Nội), vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, y tế đối với ông Dương Văn Đình (SN 1965) - chủ cơ sở sản xuất tương ớt ở Tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên.
Xử lý nửa vời

Xử lý nửa vời

ANTĐ - Gần 50 ngày kể từ hạn chót UBND TP Hà Nội giao (15-9-2011), UBND huyện Gia Lâm vẫn chưa xử lý xong 3 trạm trộn bê tông không phép vi phạm hành lang thoát lũ trên tuyến đê tả Đuống thuộc địa bàn xã Yên Viên, huyện Gia Lâm.