Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan: Chất lượng nguồn nhân lực yếu là vì sao?

ANTD.VN - Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam khóa V ngày 22-9 đề cập năng suất lao động của Việt Nam thua Thái Lan 5 lần, thua Singapore 15 lần và xếp thứ hạng thấp hơn cả Lào và Campuchia.

Ngày 22-9, tại Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam khóa V, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, GS.TS Nguyễn Thị Doan đã được bầu là Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khóa V.

Tại Đại hội, Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá, khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập đến nay đã tiến được một bước quan trọng khi tri thức đã trở thành yếu tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay.

Tuy nhiên, hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các hoạt động nói trên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. “Trong tất cả các báo cáo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đều chỉ ra chất lượng nguồn nhân lực yếu là nguyên nhân quan trọng làm đất nước chậm phát triển, năng suất lao động không cao. Tại sao vậy?” - tân Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đặt câu hỏi.

Nguyên Phó Chủ tịch nước, GS.TS Nguyễn Thị Doan được bầu là Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khóa V

Hội Khuyến học Việt Nam nhìn nhận việc chưa quan tâm đúng mức đối với việc học tập thường xuyên, trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực làm việc của chính người lớn. Đây là nguồn nhân lực để xây dựng đất nước dồi dào nhưng chất lượng chưa cao. Kết hợp với khoa học công nghệ còn lạc hậu, cách tổ chức lao động chưa hợp lý, vì vậy năng suất lao động của chúng ta mới thua Thái Lan 5 lần, thua Singapore 15 lần và xếp thứ hạng thấp hơn cả Lào và Campuchia.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh, nhiệm kì này, Hội cần chú trọng hơn việc học tập thường xuyên, học suốt đời ở người lớn, từ lãnh đạo đến những người lao động trong tất cả các lĩnh vực, các tổ chức để xây dựng cơ sở học tập sôi động, có kết quả tốt. Cần có cách tiếp cận và giải pháp thiết thực hơn về vấn đề này.

Tham dự đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, ngày nay, tuyệt đại đa số người dân đã không còn mù chữ nhưng rất nhiều người chưa được trang bị các kĩ năng, kỹ thuật, công nghệ cần thiết để lao động hiệu quả hơn. Vì vậy, nhiệm vụ hiện nay là cần đặc biệt chú ý công tác giáo dục người lớn, dạy nghề cho lao động ở nông thôn và cần có các phong trào để “xóa mù công nghệ” như phong trào “Bình dân học vụ” để xóa mù trước đây.

“Đất nước đang đứng trên yêu cầu phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Nguồn lực và cũng là lợi thế lớn nhất của chúng ta là con người. Vai trò, trách nhiệm của ngành giáo dục và đào tạo, của Hội Khuyến học là vô cùng quan trọng và ngày càng quan trọng để có thể phát huy nguồn lực, lợi thế ấy”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.