Chủ tịch HĐND TP Hà Nội kiểm tra công tác phục vụ bầu cử ở quận Hoàn Kiếm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 12-3, Đoàn công tác số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy và Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội làm Trưởng đoàn đã làm việc với quận Hoàn Kiếm về công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ở quận Hoàn Kiếm

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ở quận Hoàn Kiếm

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đánh giá quận Hoàn Kiếm đã triển khai bài bản, kịp thời theo đúng hướng dẫn, ngoài ra quận đã có sáng tạo để phù hợp thực tế, chẳng hạn quận có thành lập tổ giúp việc Ủy ban bầu cử quận, chủ động tập huấn nghiệp vụ…

Ngoài ra, quận cũng chú trọng nắm bắt thông tin, phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban của Ủy ban bầu cử thành phố để kịp thời cập nhật hướng dẫn mới. Quận cần đặc biệt chú ý thời điểm kết thúc nhận hồ sơ ứng cử là vào ngày Chủ nhật, nên cần đảm bảo cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ đến hết thời gian theo quy định, đảm bảo quyền của cá nhân tham gia ứng cử và sẵn sàng có lực lượng ứng trực để xử lý tình huống đột xuất....

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Hà Nội xác định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là nhiệm vụ quan trọng, phải được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, bài bản, khoa học.

Vì thế, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 15 Đoàn công tác, phân công các thành viên chỉ đạo công tác bầu cử tại 30 quận, huyện, thị xã.

Chủ tịch HĐND TP đánh giá quận Hoàn Kiếm đã triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn quận bài bản, nghiêm túc, chủ động; trong đó quận đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời đến các phường, cơ sở.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch HĐND TP đề nghị quận Hoàn Kiếm căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố rà soát việc triển khai, thực hiện các bước về bầu cử bảo đảm đúng quy định, tiến độ theo yêu cầu trên quan điểm là xác định vai trò, trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu trong lãnh đạo, triển khai toàn diện, đầy đủ các nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng lưu ý, thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, nên không tổ chức HĐND phường, song Ủy ban Bầu cử quận Hoàn Kiếm vẫn cần thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các phường, để công tác bầu cử bảo đảm đúng quy định.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với quận Hoàn Kiếm

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với quận Hoàn Kiếm

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cấp, ngành cần tiếp tục mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và cử tri, nhân dân tích cực tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, để ngày bầu cử thực sự là “Ngày hội của toàn dân”; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tập huấn nghiệp vụ đối với các cán bộ trực tiếp làm công tác bầu cử, cán bộ ở cơ sở; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc khó khăn, những vấn đề vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban Bầu cử TP xem xét giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng nhắc nhở, cùng với làm tốt công tác bầu cử, quận Hoàn Kiếm tiếp tục triển khai nhiệm vụ kép, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, vừa tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid -19.