![]() |
Các đại biểu dự điểm cầu Chính phủ nghe Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh báo cáo từ điểm cầu TP Hà Nội (Ảnh VGP) |
Sáng 21-2, báo cáo tại hội nghị Chính phủ với các địa phương về nội dung phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, năm 2025, tính đến ngày 20-2, Hà Nội đã thu được 171.000 tỷ đồng ngân sách và đạt 34 % kế hoạch dự toán năm 2025.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên thì quy mô nền kinh tế của Hà Nội năm 2025 phải đạt 1,6 triệu tỷ đồng (tăng khoảng 130.000 tỷ đồng so với 2024), chiếm khoảng 12,6% GDP cả nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt khoảng 622.7000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu tăng 7% đạt hơn 20 tỷ USD…
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, để đạt được các mục tiêu nêu trên, thành phố đã đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm.
Trước hết phải khai thác, phát huy các động lực và nguồn lực truyền thống. Về nguồn đầu tư công, Hà Nội phấn đấu khoảng giải ngân 87.000 tỷ đồng trong kế hoạch, đặc biệt tập trung vào các dự án hạ tầng giao thông lớn như cầu, đường sắt đô thị; tiếp tục rà soát khoảng 200 dự án chậm triển khai.
Thứ hai là cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tư nhân, làm sao đảm bảo thu hút vốn qua ngân sách nhà nước tăng trên 18%; nộp ngân sách 360.000 tỷ đồng và vốn đầu tư FDI thì khoảng 3 tỷ USD; thành lập mới khoảng 30.000 doanh nghiệp và vốn đăng ký là trên 300.000 tỷ đồng...
Thứ ba là triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu tiêu dùng; phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 14%, giá trị ngành vận tải logistics tăng trên 7,7% và tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch mới đặc sắc để có thể tăng doanh thu du lịch trên 13%...
Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ tập trung phát triển các động lực tăng trưởng mới, toàn diện. Ông Trần Sỹ Thanh cho biết, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
Tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế sáng tạo, phấn đấu năm 2025 tỷ trọng kinh tế số của Hà Nội đạt trên 20 tỷ USD, lập thêm các khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao…
![]() |
Các đại biểu dự điểm cầu Chính phủ nghe Chủ tịch UBND TP.HCM báo cáo từ điểm cầu TP.HCM (Ảnh VGP) |
Cũng phát biểu tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố phấn đấu tăng trưởng ít nhất 10% năm 2025.
Để đạt được mục tiêu này, theo ông Được, TP HCM sẽ tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính: đưa bộ máy mới sau sắp xếp đi vào hoạt động nhanh, kịp thời; tập trung cải cách hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn, xử lý các dự án tồn đọng, dự án dừng thi công; huy động mọi nguồn lực, nguồn vốn xã hội để tập trung cho đầu tư phát triển và lấy đầu tư công dẫn dắt cho đầu tư tư…
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, trong 10 năm liên tiếp, Hải Phòng luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số, với mức bình quân đạt 12,35%/năm. Đối với năm 2025, Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng 12,5% và Hải Phòng cam kết sẽ phấn đấu đạt được mục tiêu này, thậm chí có thể tăng trưởng ở mức cao hơn.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn cho biết, sau khi Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng cho Quảng Ninh là 12%, với tinh thần trách nhiệm và xét tiềm năng, lợi thế của mình, tỉnh Quảng Ninh quyết tâm xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng, phấn đấu vượt hơn 14% trong năm 2025.