- Hình ảnh ấm áp nghĩa tình của Công an Thủ đô trong một ngày dài sát cánh cùng nhân dân chống lũ
- Hà Nội bổ sung 20 tỷ đồng ngân sách cho 2 xã ngập nặng, yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người
- Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội đắp đê chống lũ, thu hoạch lúa giúp dân tại 2 xã đang ngập nặng
![]() |
Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra các vị trí chống tràn trên tuyến đê hữu Cầu |
Quân đội, công an phối hợp kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người
Chủ tịch UBND TP đã đến kiểm tra hiện trường các điểm sạt lở đường sắt qua địa bàn xã Trung Giã và các vị trí chống tràn trên tuyến đê Hữu Cầu.
Báo cáo nhanh với Chủ tịch UBND TP, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, do ảnh hưởng của bão số 11 và mưa lũ trên các sông, từ ngày 7-10 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 11.790 hộ dân (43.202 người) bị ảnh hưởng, trong đó, riêng xã Trung Giã có 4.042 hộ (16.417 người) và xã Đa Phúc có 1.713 hộ (7.310 người); Đã có 3.751 hộ (19.714 người) phải sơ tán đến nơi an toàn.
Do ảnh hưởng của lũ lớn trên sông Cầu, trên địa bàn 2 xã đã xuất hiện nhiều sự cố. Tại xã Đa Phúc, một số bờ bao bị sạt trượt, nghiêng đổ khoảng 150m kênh tưới tiêu; 11,97km đê bối, đê bao ngoài đê chính bị tràn, ngập; đoạn đê hữu Cầu (đê cấp III) dài 7,5km bị tràn mặt; xảy ra mạch sủi tại vị trí K22+700 và hiện tượng lún, sụt mái đê tại khu vực K25+740 – K25+830.
Ở xã Trung Giã, lũ đã làm xói cục bộ tuyến đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên dài khoảng 20m; tràn qua 7km đê Đô Tân và 1km đê Vòng Ấm; đồng thời, gây kẹt cánh cống tại một số trạm bơm như: Tiên Tảo, Cẩm Hà, Tân Hưng, Tăng Long...
Hiện mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đang rút. Tuy nhiên, do đê ngâm nước nhiều ngày, nguy cơ sự cố vẫn cao. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và các đơn vị chức năng tiếp tục trực gác 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng đùn sủi, nứt cống, sạt mái đê, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều.
Bộ Tư lệnh Thủ đô và Bộ Quốc phòng, CATP Hà Nội, Bộ Công an đã huy động hơn hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đặc chủng như xe lội nước, xuồng lớn… tham gia cứu hộ.
![]() |
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra việc khắc phục điểm sạt lở đường sắt qua địa bàn xã Trung Giã |
Đại diện 2 xã Trung Giã và Đa Phúc cũng báo cáo, đây là đợt lũ cao nhất trong lịch sử, nhiều vị trí ngập sâu 1-2m, có nơi bị cô lập hoàn toàn.
Nhờ sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng quân đội, công an và người dân, công tác sơ tán, cứu trợ được triển khai kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người. Hiện nước đang rút, chính quyền địa phương tập trung huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục môi trường, ổn định đời sống và sản xuất.
Chính quyền 2 xã kiến nghị thành phố sớm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều, thoát nước, đặc biệt là các đoạn đê, kè, cống xung yếu; chỉ đạo các ngành y tế, nông nghiệp hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh sau lũ và hỗ trợ chính sách an sinh cho người dân vùng thiên tai...
Hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định đời sống
Sau khi kiểm tra thực địa và nghe các đơn vị báo cáo, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh chia sẻ khó khăn, vất vả với người dân và chính quyền địa phương trong những ngày bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: "Chưa bao giờ Hà Nội phải đối mặt với thiên tai kép như lần này – bão chồng bão, mưa đặc biệt lớn, gây áp lực khủng khiếp lên hệ thống đê điều và thoát nước. Đây là phép thử thật sự cho chính quyền hai cấp, cũng là dịp để thành phố đánh giá năng lực chỉ huy, phối hợp của các cấp, các ngành trong ứng phó thiên tai.
Chủ tịch UBND TP ghi nhận, biểu dương lực lượng quân đội, công an, dân quân và nhân dân đã chủ động, nghiêm túc thực hiện các phương án phòng, chống lũ lụt, cứu hộ, góp phần giảm thiểu thiệt hại.
![]() |
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định đời sống |
Chủ tịch UBND TP yêu cầu chính quyền các cấp khẩn trương phối hợp với lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau lũ, hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sinh hoạt bình thường.
Trong đó, Chủ tịch UBND TP đặc biệt nhấn mạnh cần ưu tiên quan tâm các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già, trẻ em và đối tượng yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều có nơi ở an toàn, đủ lương thực, nước sạch và điều kiện sinh hoạt thiết yếu.
“Về tổng thể hệ thống đê của Hà Nội hai năm qua tôi đã cho kiểm tra, biết rõ khiếm khuyết ở đâu. Tới đây, sẽ lập đề án tổng thể về đê và các tuyến đường đấu nối. Những việc cấp bách liên quan đến đê điều, trạm bơm nếu làm ngay thì mùa mưa năm sau bà con sẽ thấy hiệu quả rõ rệt”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.