Chủ tịch của CLB Sevilla bị kết án bảy năm tù

ANTĐ - Theo Goal, người đàn ông quyền lực của Rojiblancos đã bị buộc tội thông đồng với cựu thị trưởng Marbella - Julian Munoz để biển thủ ngân sách của thành phố.

Chủ tịch Jose Maria del Nido của CLB Sevilla đã bị kết án bảy năm tù giam vì tội tham tham ô ngân sách nhà nước.

Những hoạt động phạm pháp này được thực hiện khi chủ tịch của Rojiblancos còn làm luật sư cho chính quyền thành phố Marbella từ năm 1999 đến năm 2003. Cùng với cựu thị trưởng Julian Munoz, ông Del Nido bị buộc tội lên kế hoạch bòn rút tiền trong tài khoản của thành phố.

Hôm thứ năm vừa qua, người đàn ông 56 tuổi này đã bị một tòa án ở Malaga buộc tội làm sai quy định của pháp luật và tham ô. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng về hành vi lừa đảo, ông Del Nido đã thoát được mức án phạt tù 30 năm mà các công tố viên đề ra. Thay vào đó, ông sẽ chỉ phải "bóc lịch" trong bảy năm.

Ông Del Nido đã đảm nhiệm vị trí chủ tịch của Sevilla trong 11 năm qua. Dưới triều đại của ông, CLB đã giành được một UEFA Cup, một Europa League và UEFA Super Cup.