Chủ tịch CLB Sài Gòn nói gì về án phạt Bửu Ngọc?

ANTĐ - Chiều 26-7, sau khi Ban Kỷ luật ra án treo giò 4 trận với thủ môn Bửu Ngọc và đình chỉ 4 trận với trợ lý Nguyễn Đức Thịnh, phóng viên ANTĐ đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Giang Đông - Chủ tịch CLB Sài Gòn.

PV: Ông đánh giá thế nào về án phạt mà Ban Kỷ luật VFF vừa đưa ra với thủ môn Bửu Ngọc (CLB Cần Thơ) và cả trợ lý HLV Đức Thịnh của đội mình?

Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông: Quan điểm của tôi, bóng đá là cuộc chơi có luật lệ, mọi vi phạm (nếu có) đều có quy chế, chế tài xử lý và người vi phạm buộc phải tuân theo. Tôi không bình luận về án phạt trên của Ban Kỷ luật dành cho Bửu Ngọc, cũng như trợ lý Đức Thịnh vì trợ lý HLV của đội tôi sai thì phải bị kỷ luật, đó là điều đương nhiên. 

Chủ tịch CLB Sài Gòn - Nguyễn Giang Đông (bìa trái) mong Ban tổ chức, Ban Kỷ luật và giới trọng tài nhìn ra vấn đề, sửa khuyết điểm để giải đấu đẹp hơn trong mắt người hâm mộ

- Có ý kiến cho rằng, nếu Bửu Ngọc không vào bóng quá thô bạo và trọng tài Nguyễn Trọng Thư không nương tay (chỉ phạt thẻ vàng) thì trợ lý HLV đội ông đã không bức xúc mà phản ứng như thế?

- Mỗi người có quyền có suy nghĩ, ý kiến riêng của mình. Còn tôi, tôi nghĩ đã chơi phải tuân theo luật. Trợ lý chúng tôi sai, tôi thừa nhận và đội sẽ có nhắc nhở, rút kinh nghiệm, không kêu ca án phạt nặng hay nhẹ gì cả. Điều tôi muốn chuyển tải là thông điệp bóng đá không có bạo lực. Người nào sai phải thấy sai để sửa. Chứ việc phạt nặng hay nhẹ không phải chìa khóa giải quyết cốt lõi vấn đề. Pha bóng phản cảm của Bửu Ngọc với Duy Long được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Quốc gia, cả thế giới có thể theo dõi. Bản thân tôi cùng BHL đội khi đứng ngay đó chứng kiến cũng thấy lạnh xương sống. Điều chúng tôi muốn hướng tới là chúng ta làm sao để bóng đá đẹp trong mắt người hâm mộ.

- Trọng tài bị xem là một phần nguyên nhân dẫn đến vấn nạn bạo lực ở V-League leo thang như vừa qua. Cũng có người đề nghị nên sớm thuê trọng tài ngoại, thay vì chờ đến 2-3 vòng cuối mới thuê. Trên cương vị người làm bóng đá, ông nghĩ sao?

- Tôi đọc báo thấy trọng tài Nguyễn Trọng Thư nhận sai trong quyết định chỉ phạt thẻ vàng Bửu Ngọc, hy vọng trọng tài này thấy sai và sẽ sửa sai. Cũng hy vọng Ban tổ chức giải và Ban Kỷ luật nhìn ra vấn đề để khắc phục, cho giải tốt hơn lên. Điều CLB Sài Gòn và có lẽ là tất cả đội bóng, người hâm mộ Việt Nam muốn là trọng tài bắt công tâm, chứ không phải chuyện thuê trọng tài ngoại sớm hay muộn. Mùa trước, tôi cũng xem trọng tài bắt ở V-League, và thú thực chuyên môn của họ không hơn trọng tài Việt. Vấn đề của trọng tài nội lúc này là suy giảm niềm tin nơi người hâm mộ. Tôi cũng rất giới sẻ với họ, bởi họ đang chịu nhiều áp lực, người ta giờ nhìn trọng tài nội như bác sỹ soi vi trùng vậy, nhìn đâu cũng thấy. Hy vọng công tác trọng tài sẽ tốt hơn lên.

-Xin cảm ơn ông!

Duy Long có thể ra sân thi đấu vòng 18 tới

Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông cho biết rất may cho Duy Long sau pha vào bóng của Bửu Ngọc không bị chấn thương nghiêm trọng. "Cậu ấy chỉ bị đau đầu gối. Chiều qua phải tập riêng để theo dõi. Nếu mai và ngày kia có thể tập với khối lượng vận động cao được thì cuối tuần này có thể ra sân thi đấu. Nhưng cũng phải nói rằng Duy Long đã rất may mắn".