Chủ tịch Barca “mỉa mai” Real về thương vụ Neymar

ANTĐ - Chủ tịch Bartomeu cho rằng Real đang tìm mọi cách để “trả đũa” Barca sau khi chiêu mộ “hụt” Neymar.
Theo Chủ tịch Bartomeu, Real đang tìm mọi cách để “trả đũa” Barca sau khi chiêu mộ “hụt” Neymar.
Theo Chủ tịch Bartomeu, Real đang tìm mọi cách để “trả đũa” Barca sau khi chiêu mộ “hụt” Neymar.
Theo Chủ tịch Bartomeu, Real đang tìm mọi cách để “trả đũa” Barca sau khi chiêu mộ “hụt” Neymar.

Cụ thể, ông Joseph Bartomeu cho rằng Real đang đứng đằng sau mọi công kích nhằm vào thương vụ Neymar của ban lãnh đạo Barca trong thời gian qua, sau khi bị siêu sao Brazil từ chối chuyển sang thi đấu ở Bernabeu và lựa chọn đội bóng chủ sân Nou Camp.

Phi vụ “bom tấn” mang tên Neymar vào năm 2013 thực sự khiến Barca đứng trước nhiều khó khăn khi thừa nhận mức phí để có được chữ ký của tiền đạo người Brazil lên tới 86,2 triệu Euro, thay vì 57,1 triệu Euro như công bố.

Chủ tịch Barca, Bartomeu và bản hợp đồng tốn nhiều giấy mực NeymarHiện, chủ tịch Barca đang đứng trước cáo buộc gian lận thuế số tiền lên tới 2,8 triệu Euro trong thương vụ chiêu mộ Neymar, từ thẩm phán Pablo Ruiz – giống như tội danh mà cựu chủ tịch đội bóng xứ Catalonia là Sandro Rosell bị truy tố trước đây.

“Câu chuyện có thể hiểu rất đơn giản thế này: Ở thời điểm đó, có 2 CLB muốn chiêu mộ Neymar là Barca và Real và rồi anh ấy chọn chúng tôi. Giờ thì có biết bao nhiêu công kích hướng về thương vụ này, cả về chuyên môn và luật pháp. Có ai đó không vui với việc Neymar đang hòa nhập rất nhanh và thi đấu tốt ở Barca”, ông Bartomeu nói đầy ẩn ý khi trả lời phỏng vấn 8TV.

Bên cạnh đó, chủ tịch Bartomeu khẳng định Barca hoàn toàn tuân theo mọi luật lệ chuyển nhượng cũng như luật pháp trong việc chiêu mộ Neymar và không ngại việc phải ra đối chất trước tòa án về cáo buộc gian lận thuế số tiền 2,8 triệu Euro nói trên.