Chủ tịch Arsenal tiết lộ lí do bán Van Persie

ANTĐ - Gần 2 tháng sau khi để ngôi sao số một trong đội hình chuyển tới MU, Chủ tịch Arsenal Peter Hill-Wood mới tiết lộ lý do vì sao Pháo thủ để Van Persie ra đi.

Van Persie ra đi không phải vì tiền

Mùa giải trước, Robin Van Persie chính là nguồn cảm hứng lớn giúp Arsenal đoạt được vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng dù họ đã khởi đầu vô cùng tồi tệ ở giai đoạn đầu. 30 bàn thắng của chân sút người Hà Lan khi đó, quả thực là món quà vô giá dành cho đội bóng áo đỏ trắng.

Những tưởng Pháo thủ sẽ bằng mọi giá giữ chân Van Persie để có thể tìm kiếm một danh hiệu sau 7 năm trắng tay. Tuy nhiên, tiền đạo 29 tuổi cuối cùng vẫn dứt áo ra đi, và đích đến của anh lại là MU, đội bóng từng ganh đua rất quyết liệt với Arsenal trong những năm đầu của thập niên trước.

Vụ chuyển nhượng của RVP làm dấy lên những nghi ngờ về mối quan hệ cơm không lành cơm chẳng ngọt giữa ngôi sao này với BLĐ Arsenal, đặc biệt là với HLV Arsene Wenger. Nhiều người cho rằng, cựu cầu thủ của Feyenoord không bằng lòng với một cuộc sống thiếu danh hiệu và anh tới Old Trafford là để tìm kiếm những chiếc huy chương.

Tuy nhiên theo Chủ tịch Arsenal Peter Hill-Wood thì mọi chuyện không phải như vậy. Sự ra đi của Van Persie hoàn toàn nằm ở khía cạnh chuyên môn. Ông cho biết: "Chúng tôi quyết định bán Van Persie không phải vì tiền hay bất cứ nguyên nhân nào khác. Đơn giản chỉ là vì cậu ấy muốn kiếm tìm những thử thách mới mà thôi".

Trong vòng vài năm trở lại đây, nạn chảy máu chất xám luôn xảy ra với đội bóng áo đỏ trắng. Năm ngoái họ mất cả bộ đôi Fabregas và Nasri. Vì thế mà rất nhiều người cũng hoài nghi rằng Arsenal vẫn đang phải bán sao để trả nợ tiền xây sân Emirates.

Nhưng sự thật không phải như vậy. GĐĐH Ivan Gazidis khẳng định: "Mục tiêu của chúng tôi luôn là bóng đá và những danh hiệu. Hiện hình ảnh của Arsenal đã được đông đảo công chúng trên thế giới biết đến và trong 1 hoặc 2 năm tới, tình hình tài chính của đội bóng sẽ còn tốt hơn nữa. Arsenal hứa hẹn sẽ trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất thế giới".

Cũng theo lời của Ivan Gazidis thì Pháo thủ hoàn toàn có khả năng giành được các danh hiệu trong vài năm tới. Nhưng có bột mới gột nên hồ, khi mà những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Van Persie không tìm thấy sự lạc quan ở Emirates thì thật khó để Arsene Wenger hay một ai khác giúp Arsenal đi tới bến bờ chiến thắng.