Quyết định của bộ chính trị và ban bí thư

Chủ tịch Agribank và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp về Ban Kinh tế Trung ương được cử giữ chức Phó trưởng ban chuyên trách

ANTĐ - Chiều 30-12, Lễ trao quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về việc phân công, bổ nhiệm nhân sự của Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trao các quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. 

Theo Quyết định số 1014- QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, nay thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2010-2015, thôi giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011-2016 để giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế Trung ương. 

Theo Quyết định số 999- QĐNS/TW của Ban Bí thư về điều động, bổ nhiệm cán bộ, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) chuyển công tác về Ban Kinh tế Trung ương để giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế Trung ương. 

Theo các quyết định số 1000-QĐNS/TW, số 1001- QĐNS/TW, số 1002 -QĐNS/TW của Ban Bí thư cũng quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ, các đồng chí Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính, giữ chức Phó trưởng ban kiêm nhiệm Ban Kinh tế Trung ương. 

Đến nay, Ban Kinh tế Trung ương có 1 Trưởng ban, 6 Phó trưởng ban chuyên trách và 3 Phó Trưởng ban kiêm nhiệm. 

Chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí sẽ góp phần cùng tập thể Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.