Chủ quán trà đá mất mạng vì cốc nước không “vừa mồm” khách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đến quán trà đá uống nước, Toản thấy cốc nước chè quá đặc nên buông lời khó nghe. Chuyện chỉ có vậy nhưng cuộc cự cãi sau đó đã xảy ra khiến chủ quán mất mạng.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đỗ Xuân Toản (SN 1973, trú ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Giết người”, theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 – Bộ luật Hình sự. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1985), cũng trú ở quận Nam Từ Liêm.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 19h ngày 10/3/2021, Đỗ Xuân Toản điều khiển xe máy từ nhà đến quán trà đá của anh Nguyễn Hữu Hiệp, ở phố Cầu Cốc ngồi uống nước. Sau khi gọi 1 cốc trà đá, thấy anh Hiệp pha cốc trà đặc, Toản liền nói với chủ quán: “Tao uống chè loãng mà mày pha đặc, tao không uống được”, kèm những lời lẽ khó nghe.

Không chịu kém cạnh, anh Hiệp cũng văng tục chửi bậy và nói: “Trà tao pha mày uống là phải trả tiền”. Lời qua tiếng lại, chủ quán trà đá và khách cãi lộn và thách đố đánh nhau. Trong lúc bực tức, Toản cầm cốc nước đập xuống đường làm vỡ rồi đứng dậy, ra lấy xe máy bỏ về nhà.

Về tới nhà, anh ta lấy dao, bỏ vào cốp xe rồi quay lại quán nước chè của anh Hiệp. Đến nơi, Toản dừng xe, đứng chửi chủ quán nước, rồi mở cốp xe, lấy dao xông đến chém trúng mu bàn tay anh Hiệp.

Chủ quán nước cũng cầm điếu cầy “nghênh chiến”. Cuộc ẩu đả chỉ kết thúc khi anh Hiệp bị đối phương dùng dao đâm trúng ngực. Bị đâm, chủ quán nước chè ôm ngực bỏ chạy vào trong nhà và sau đó tử vong do mất máu cấp không hồi phục.

Nhận được tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) lập tức phối hợp với các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập dấu vết và chứng cứ liên quan.

Về phía Toản, sau khi gây án, đến 00h30 ngày 11/3/2021, anh ta đến Công an quận Nam Từ Liêm đầu thú và khai nhận hành vi đâm chủ quán nước chè tử vong. Được biết, trước khi gây vụ giết người này, năm 1993, Toản đã bị TAND Tối cao Hà Nội tuyên phạt án 54 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.

Cũng theo cáo trạng, tội danh và khung khoản Đỗ Xuân Toản bị truy tố có mức hình phạt thấp nhất 12 năm tù và cao nhất lên đến tử hình.