Chủ quán nửa đêm “ăn” 47 cánh cửa trường học

ANTĐ - Quán ăn Lê Bơi ở tổ dân phố 2 thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi do ông Lê Bơi (41 tuổi) là chủ quán. Đây là quán ăn chuyên phục vụ cánh tài xế ô tô ghé ăn khuya.

Biết Trường mẫu giáo bán công thị trấn Mộ Đức ở gần quán hiện không có người bảo vệ, ông chủ quán nảy lòng tham trộm tài sản trường học. Tính đi tính tính lại, ông Bơi quyết định “ăn” toàn bộ cánh cửa các phòng học của trường.

Ông chủ quán Lê Bơi tại cơ quan điều tra

Từ 0h đến 4h sáng ngày 17-9, sẵn thức khuya bán quán ăn, ông chủ Bơi đi bộ đến Trường mẫu giáo bán công thị trấn Mộ Đức ở gần quán lần lượt tháo 47 cánh cửa các phòng học của trường đem về nhà cất giấu chờ đem tiêu thụ.

Sáng ngày hôm sau, nhà trường tá hỏa khi phát hiện những cánh cửa không cánh mà bay. Nhận được tin báo Công an huyện Mộ Đức vào cuộc và điều tra. Cho đến ngày 21, ông Lê Bơi đã bị vạch trần, bị bắt về Công an huyện Mộ Đức.