Chủ quán karaoke mua bán người và nhiều lần xâm hại nhân viên nữ lĩnh án 30 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
ANTD.VN - Ngày 28-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Đình Tỵ (sinh năm 1977, trú ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức) ra xét xử về 6 tội danh gồm: “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”, “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, “Chứa mại dâm” và “Tổ chức đánh bạc”.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo là Trần Đại Ka (sinh năm 1999, trú ở huyện Nam Đàn, Nghệ An); Nguyễn Xuân Tính (sinh năm 1994, ở huyện Kiến Xương, Thái Bình); Trương Văn Nam (sinh năm 1996, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội)… cũng bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Đánh bạc”.

Quá trình xét xử cho thấy, khoảng đầu năm 2021, Nguyễn Đình Tỵ mở quán karaoke Hoàng Gia ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Quán karaoke của Tỵ có 3 phòng hát, hoạt động không phép.

Nguyễn Đình Tỵ (ở giữa, hàng trên) và các bị cáo liên quan

Nguyễn Đình Tỵ (ở giữa, hàng trên) và các bị cáo liên quan

Để kéo khách đến hát và tăng thu nhập, Tỵ tuyển chọn hoặc mua lại những phụ nữ trẻ về làm nhân viên. Trong đó, Tỵ mua chị Ly Thị H (sinh năm 2000, quê Hà Giang), cháu Huỳnh Thị Như Y (sinh năm 2006, quê Tiền Giang), cháu Ksor H’L (sinh năm 2007, quê Gia Lai) từ các bị cáo trong vụ án.

Trong khi đó, Trần Đại Ka làm quản lý nhân viên nữ cho quán karaoke NewWorld ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc, do Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1988, hiện đang bị truy nã) làm chủ. Khoảng giữa tháng 5-2023, Lâm và Ka đã tìm và mua được chị Lý Thị H với giá 20 triệu đồng từ một người đàn ông không quen biết trên mạng xã hội về làm nhân viên.

Tuy nhiên, do chị H không làm được việc, không được khách chọn ngồi hát cùng nên Lâm chỉ đạo Ka bán cô gái này cho quán hát khác. Biết thông tin trên, Tỵ liên lạc, mua lại chị H với giá 25 triệu đồng.

Cùng thời gian này, Lâm và Ka đã mua cháu Ksor H’L từ một người đàn ông không quen biết với giá 18 triệu đồng. Sau đó, do thấy hình thức của cháu L không ưa nhìn, Lâm bảo Ka bán cháu L cho quán hát khác.

Ka đã liên hệ với Tỵ và gửi ảnh cháu L cho chủ quán karaoke Hoàng Gia xem. Xem ảnh, Tỵ đồng ý mua lại cháu L với giá 19 triệu đồng. Ngày 2-6-2023, Lâm và Ka đưa cháu L đến bán cho Tỵ. Thời điểm bị các đối tượng mua đi bán lại, cháu L mới hơn 15 tuổi.

Cùng trong khoảng thời gian này, Tỵ còn mua cháu Huỳnh Thị Như Y từ Nguyễn Xuân Tính. Tính là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, từng làm nhân viên lễ tân tại một số quán karaoke trên địa bàn Hà Nội.

Tính biết các quán karaoke có nhu cầu tuyển nhân viên nữ. Do đó, tháng 6-2023, đối tượng đến một số nơi trong tỉnh Bình Dương để tìm kiếm nhân viên nữ, đưa ra Hà Nội bán cho quán karaoke.

Quá trình tìm kiếm, Tính được người phụ nữ tên Bo (chưa rõ nhân thân) giới thiệu cháu Y. Sau khi gặp nhau, Tính rủ và đưa cháu Y ra Hà Nội. Thông qua người quen, Tính biết Tỵ đang tuyển nhân viên nên đã đưa cháu Y đến gặp. Hai bên thỏa thuận mua bán thiếu nữ này với giá 7 triệu đồng.

Tại quán karaoke của mình, Tỵ yêu cầu các nhân viên phải ăn mặc gợi cảm để phục vụ khách đến hát. Khi có nhu cầu, khách hát có thể ôm ấp, “động chạm” vào bộ phận nhạy cảm của nhân viên và phải trả số tiền từ 200.000 - 250.000 đồng/ giờ/ nhân viên ngồi hát cùng. Trong đó, nhân viên được hưởng từ 100.000 - 120.000 đồng.

Ngoài ra, Tỵ còn cho phép nhân viên nữ quan hệ tình dục với khách ngay tại phòng hát, nhà vệ sinh của quán. Khách phải trả cho nhân viên từ 300.000 - 500.000 đồng/ lần quan hệ. Số tiền này, nhân viên được hưởng, không phải đưa lại cho Tỵ.

Cơ quan chức năng xác định, Tỵ có 5 nhân viên nữ. Trong đó, 4/ 5 người khai đã nhiều lần bán dâm cho khách tại phòng hát của quán karaoke.

Cụ thể, từ ngày 21-5-2023 đến ngày 17-8-2023, chị Lý Thị H đã bán dâm cho khoảng 10 lượt khách tại phòng hát của quán. Tương tự, từ ngày 2-6-2023 đến ngày 17-8-2023, cháu Ksor H’L đã nhiều lần bán dâm cho nhiều khách tại phòng hát của quán…

Ngoài tổ chức chứa mại dâm tại quán karaoke, Tỵ còn nhiều lần xâm hại cháu Ksor H’L. Theo cáo trạng, ngay sau khi mua cháu L về làm việc, Tỵ đã xâm hại thiếu nữ tại phòng ngủ của mình. 1 tuần sau, Tỵ tiếp tục xâm hại cháu L.

Tương tự, sau khi nhận cháu Quàng Thị M vào làm việc và cho cháu M vay 4,7 triệu đồng để trả tiền cho chủ cũ, Tỵ đã “quan hệ” với thiếu nữ này. Cơ quan tố tụng xác định, Tỵ đã 5 lần xâm hại cháu M khi bị hại chưa đủ 13 tuổi.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện Tỵ có hành vi tổ chức đánh bạc với 3 người hàng xóm dưới hình thức bán số lô, đề. Tổng số tiền Tỵ đánh bạc gần 140 triệu đồng...

Sau nửa ngày xử án, xác định chủ quán karaoke đã phạm các tội danh như truy tố, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Tỵ 30 năm tù về 6 tội: “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”, “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, “Chứa mại dâm” và “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt mức án thấp nhất 12 tháng tù và cao nhất là 16 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.