“Chạy” theo lương tối thiểu

“Chạy” theo lương tối thiểu

ANTĐ - Nhận định về kết quả kiềm chế lạm phát năm 2012 và việc Chính phủ dành phần lớn ngân sách nhà nước cho an sinh xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng “khá ấn tượng”. Bởi vì, thời gian qua, nếu không có các chính sách an sinh xã hội kịp thời, thì đời sống người dân, đặc biệt là người nghèo, người cận nghèo sẽ cực kỳ khó khăn. Song bà Chủ nhiệm cũng bày tỏ lo ngại về việc Chính phủ đánh giá đời sống của nhân dân trong năm 2012 như thế nào, bước sang năm 2013 sẽ ra sao?

Vị trí đặc biệt quan trọng cần có quy trình riêng

Vị trí đặc biệt quan trọng cần có quy trình riêng

ANTĐ - Tại buổi thảo luận tổ diễn ra chiều qua (29-10) về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu và phê chuẩn, các nội dung liên quan đến phạm vi, thời hạn và quy trình lấy phiếu tín nhiệm được các đại biểu tập trung thảo luận.
Ngân sách eo hẹp chưa thể tăng lương

Ngân sách eo hẹp chưa thể tăng lương

ANTĐ - Đó là một trong những thông tin được người dân chú ý nhất tại phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2013, diễn ra hôm qua, 16-10.

Lãng phí nhiều, tiết kiệm ít

Lãng phí nhiều, tiết kiệm ít

ANTĐ - Lãng phí, thất thoát trong đầu tư công năm 2012 vẫn là vấn đề nổi cộm gây bức xúc xã hội. Hiệu quả tái cơ cấu đầu tư chưa thấy đâu, chỉ thấy nhiều dự án, công trình phải giãn, hoãn, ngừng thi công do đầu tư dàn trải trong những năm trước, gây nên tình trạng nhiều công trình bỏ dở, nợ khối lượng xây dựng cao và lãng phí lớn. Tất cả các khâu từ lập dự án, phê duyệt và triển khai, khâu nào cũng có thể “ăn” được, tham nhũng được. Đó là nhận xét của một số Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội về báo cáo của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp vừa kết thúc.

Đạo lý là nền tảng

Đạo lý là nền tảng

ANTĐ - Cứ mỗi lần đọc báo về chuyện thuế thu nhập cá nhân, tôi lại thấy nóng rực cả người. Chẳng hiểu các vị ấy có phải đi chợ, trả tiền điện, gas, đổ xăng, trả viện phí hay không mà bảo rằng 7 triệu đồng/tháng là thu nhập cao?
Trước hết phải lo cho dân

Trước hết phải lo cho dân

ANTĐ - Đây không phải là lần đầu tiên nổ ra cuộc tranh luận về việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trong khi Chính phủ trình phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 4 triệu lên 9 triệu đồng/tháng, nâng mức giảm trừ cho người phụ thuộc từ 1,6 lên 3,6 triệu đồng/nguời/tháng, thì Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội - cơ quan thẩm tra dự Luật lại bác đề xuất này và đề nghị hạ xuống ở mức tương ứng là 7 triệu và 2,8 triệu đồng.

Hai phương án lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo

Hai phương án lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo

ANTĐ - Hôm qua, 14-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về Đề án quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Dự án Luật Hộ tịch: Tránh gây phiền phức cho dân

Dự án Luật Hộ tịch: Tránh gây phiền phức cho dân

ANTĐ - Ngày 13-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về dự án Luật Hộ tịch. Chiều cùng ngày, UBTVQH nghe và cho ý kiến về báo cáo Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhiều ý kiến đồng tình mức 9 triệu đồng

Nhiều ý kiến đồng tình mức 9 triệu đồng

ANTĐ - Hôm qua, 12-9, phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc. Nội dung đáng chú ý nhất trong ngày làm việc đầu tiên của UBTVQH là thảo luận xung quanh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Cấp phép tràn lan gây thất thoát lớn

Cấp phép tràn lan gây thất thoát lớn

ANTĐ - Hôm qua, 15-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Chiều cùng ngày, UBTVQH cũng đã nghe Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.
Không đồng tình thu thêm phí điện lực

Không đồng tình thu thêm phí điện lực

ANTĐ - Ngày 14-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 3 dự án luật. Về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, không đồng tình với đề xuất của Chính phủ về phí điều tiết hoạt động điện lực, Thường trực ủy ban KH-CN&MT cho rằng, không nên thu loại phí này, vì điều tiết điện lực là hoạt động quản lý Nhà nước, phải được ngân sách Nhà nước đảm bảo.
Kỳ vọng giảm 50% “lễ lạt” không cần thiết

Kỳ vọng giảm 50% “lễ lạt” không cần thiết

ANTĐ - Ngày 13-8, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc. Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư. 
Con số đáng trăn trở

Con số đáng trăn trở

ANTĐ - Khi bấm nút đồng ý thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả đầu tư cho tam nông, nhiều đại biểu Quốc hội đã cảm thông với Chính phủ “vấn đề không chỉ là tiền”. Bởi vì đầu tư cho tam nông thực tế chỉ đáp ứng được khoảng 55-60% nhu cầu, cho dù Chính phủ có tăng tỷ lệ cho khu vực này cũng khó đáp ứng nổi. Trong báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 2,44% nhưng vẫn còn chiếm hơn 9% dân số. Vậy hiệu quả đầu tư ra sao để giảm bớt gánh nặng cho nông dân?

Hạn điền làm khó nông dân

Hạn điền làm khó nông dân

ANTĐ - Ngày 18-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chiều cùng ngày, dự án Luật Hợp tác xã đã được UBTVQH xem xét, thảo luận. 
Lao động nữ được nghỉ thai sản 6 tháng

Lao động nữ được nghỉ thai sản 6 tháng

ANTĐ - Vợ sinh con, chồng được nghỉ có lương 2 ngày, nữ lao động được nghỉ thai sản 6 tháng; tăng thêm 1 ngày nghỉ tết... Đó là những  thông tin đáng chú ý khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) chiều qua, 27-3.

Tưởng dễ mà khó

Tưởng dễ mà khó

ANTĐ - Dự án Luật Giá vừa được trình họp tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi đã được chỉnh sửa và bổ sung khá nhiều nội dung về danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, danh mục hàng hóa, dịch vụ nhà nước định giá. Trước đây đó là những nội dung giao cho Chính phủ quy định, còn trong dự án luật chỉ đưa ra những tiêu chí chung chung. Điểm nổi bật được dư luận quan tâm là xăng dầu sẽ nằm trong danh mục hàng hóa, dịch vụ được thực hiện bình ổn giá và đây cũng là mặt hàng nhà nước quy định giá.