Quốc hội sẽ phê chuẩn Phó Thủ tướng mới

Quốc hội sẽ phê chuẩn Phó Thủ tướng mới

ANTĐ - Ngày 14-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, ngày 12-11 tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam. 
30% công chức không hoàn thành nhiệm vụ?

30% công chức không hoàn thành nhiệm vụ?

ANTĐ - Đó là câu hỏi được các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt ra cho Đoàn giám sát và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình khi thảo luận về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiều 20-9. 

Trái tim phải hướng về dân

Trái tim phải hướng về dân

ANTĐ - Đúng là nhờ có báo chí mà người dân có thể “theo dõi” như truyền hình trực tiếp không khí “nóng hổi” của phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
Tiếp dân nên theo mô hình “một cửa”

Tiếp dân nên theo mô hình “một cửa”

ANTĐ - Hôm qua, 16-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tiếp công dân. Các nội dung nhận được nhiều ý kiến từ các thành viên Ủy ban liên quan đến đề nghị tổ chức theo mô hình “một cửa” đối với Văn phòng tiếp công dân.

Không để người dân chật vật sau thu hồi đất

Không để người dân chật vật sau thu hồi đất

ANTĐ - Chiều qua, 12-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Nội dung được nhiều Ủy viên UBTVQH quan tâm nhất chính là thu hồi đất. Đây cũng là vấn đề gây nhiều bức xúc tại các địa phương hiện nay.
Nâng cao hiệu quả quản lý xuất nhập cảnh

Nâng cao hiệu quả quản lý xuất nhập cảnh

ANTĐ - Hôm qua, 10-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến vào dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình.
Người trồng rau xanh gặp khó vì mưa

Người trồng rau xanh gặp khó vì mưa

ANTĐ - Mưa liên tiếp kéo dài nhiều ngày qua đã khiến việc sản xuất rau xanh của nông dân các huyện ngoại thành Hà Nội gặp khó khăn. Nhất là đối với các loại rau ăn lá như rau cải, rau gia vị. Rau dập nát, năng suất giảm, trong khi không thể gieo trồng được vụ mới để đón đầu.

Chậm đi vào cuộc sống

Chậm đi vào cuộc sống

ANTĐ - Nhiệm vụ của Quốc hội từ nay đến năm 2015 là phải rà soát lại toàn bộ những luật đã ban hành từ năm 2010 xem cái nào chưa được thi hành. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh như vậy trong phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông yêu cầu phải làm rõ, rà soát lại xem bao nhiêu luật ban hành nhưng đến nay vẫn chưa đi vào cuộc sống, xác định trách nhiệm ở đâu.
Kiểm ngư sẽ được trang bị vũ khí

Kiểm ngư sẽ được trang bị vũ khí

ANTĐ - Ngày 10-7, phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc tại Hà Nội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận bước đầu về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 của Quốc hội diễn ra vào cuối năm nay, đồng thời đánh giá, rút kinh nghiệm về kỳ họp thứ 5 vừa qua.
Có niềm tin để vượt khó

Có niềm tin để vượt khó

ANTĐ - So với chỉ tiêu đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có thêm một chỉ tiêu hoàn thành vượt mức là giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến cuối năm 2012, con số này là 9,64%, giảm 2,12% so với cuối năm 2011, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra là giảm 2%. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo đã giảm tới 7%, tình trạng thiếu đói giáp hạt đã giảm đáng kể. Đó là báo cáo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư tại phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Sẽ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Sẽ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm

ANTĐ - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi với báo chí về nội dung được quan tâm nhiều nhất tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII: lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh được Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Khó nhất là khả thi

Khó nhất là khả thi

ANTĐ - Luật Đất đai sửa đổi, sau khi tiếp thu ý kiến nhân dân đã được trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội có khá nhiều thay đổi. Chủ tịch Quốc hội nhận định, Luật được làm thận trọng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra nên tính khả thi tốt hơn. Dẫu vậy, tại một số vấn đề “nóng” nhất như quy định về thu hồi đất, giá đất vẫn tiếp tục bị “mắc kẹt” vì chưa thật rõ ràng và chưa khả thi. Loại đất nào Nhà nước thu hồi, loại đất nào trưng thu, trưng mua và loại đất nào thì doanh nghiệp thỏa thuận đền bù với người có quyền sử dụng đất?
Giảm thuế để phát triển sản xuất

Giảm thuế để phát triển sản xuất

ANTĐ - Ngày 18-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về một số chính sách thuế quan trọng. Quan điểm chung khi thảo luận về các sắc thuế này là phải đảm khoan sức dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời, không gây ảnh hưởng quá lớn đến nguồn thu ngân sách trong ngắn hạn.

Thói quen đáng sợ

Thói quen đáng sợ

ANTĐ - “Đây là thực trạng ai cũng biết, nhưng việc một đại biểu ở cương vị Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra của Thành ủy phát biểu công khai trong một cuộc họp của HĐND TP Hà Nội thì đây là lần đầu tiên tôi nghe”, bà Nguyễn Thị Tuyết Vân (56 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) bày tỏ sự lo ngại về thông tin ông Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội công bố, rằng “chạy” vào công chức không dưới 100 triệu đồng.