Trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

ANTĐ - Sáng nay (30-9), tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Tổng cục Chính trị đã tổ chức trọng thể lễ trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chính phủ rất quan tâm đến an toàn hàng không

Chính phủ rất quan tâm đến an toàn hàng không

ANTĐ - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, Chính phủ rất quan tâm đến an ninh, an toàn hàng không. Đặc biệt là sau những vụ tai nạn hàng không trên thế giới liên tiếp xảy ra gần đây.
Hàng tháng sẽ tiếp công dân theo đúng quy định

Hàng tháng sẽ tiếp công dân theo đúng quy định

ANTĐ - Ngày 22-7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã có buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước (số 1, Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, TP Hà Nội). Đây là ngày đầu tiên việc tiếp công dân được thực hiện theo Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân có hiệu lực từ 1-7-2014.

Căn cước sẽ thay thế nhiều loại giấy tờ

Căn cước sẽ thay thế nhiều loại giấy tờ

ANTĐ - Ngày 14-7, phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc tại Hà Nội. Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH đã cho ý kiến về 4 dự án luật gồm Luật Căn cước công dân; Luật Hộ tịch; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi). 
Báo chí phải luôn là vũ khí sắc bén, phò chính trừ tà

Báo chí phải luôn là vũ khí sắc bén, phò chính trừ tà

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chiều 19-6, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật những người làm báo. Buổi gặp mặt có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên và đông đảo lãnh đạo các bộ, ngành, phóng viên các cơ quan báo chí. 
Cảnh giác trước những luận điệu xấu

Cảnh giác trước những luận điệu xấu

ANTĐ - Thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013, ông Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, trước tình hình phức tạp do việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép ở vùng biển Việt Nam, cần tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước, cảnh giác với luận điệu xấu, không manh động, bị kẻ xấu lôi kéo có những hành động vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến chính sách kêu gọi đầu tư và hình ảnh, uy tín của đất nước và nhân dân ta. 
Cân nhắc kéo dài tuổi nghỉ hưu

Cân nhắc kéo dài tuổi nghỉ hưu

ANTĐ - Chiều 18-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Nội dung được nhiều người quan tâm là cân nhắc kéo dài tuổi nghỉ hưu với cả nam và nữ.
Sắp có thẻ công dân điện tử

Sắp có thẻ công dân điện tử

ANTĐ - Ngày 12-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Căn cước công dân và dự án Luật Công chứng (sửa đổi). Cùng ngày, UBVTQH đã thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Có sự đầu tư dàn trải, lãng phí

Có sự đầu tư dàn trải, lãng phí

ANTĐ - Chiều 11-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Trước đó, UBTVQH đã thảo luận về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016.

Phế liệu hay rác thải?

Phế liệu hay rác thải?

ANTĐ - Không nên khuyến khích nhập phế liệu, thứ đã bỏ đi, cần cân nhắc kỹ nếu không sẽ biến nước ta thành bãi rác của thế giới. Đó là ý kiến của chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cũng như phát biểu của nhiều đại biểu Quốc hội khi thảo luận về sự thảo Luật Bảo vệ môi trưởng (sửa đổi). Câu hỏi đặt ra  là: Có nên cho phép nhập phế liệu để tái chế theo quy định trong dự thảo luật này hay không?
Vì sao Trung Quốc “thay máu” hàng ngũ tướng lĩnh cao cấp?

Vì sao Trung Quốc “thay máu” hàng ngũ tướng lĩnh cao cấp?

ANTĐ - Báo “Quân giải phóng” Trung Quốc cho biết, quân đội Trung Quốc vừa có hàng loạt sự điều chuyển các tướng lĩnh cao cấp và chức vụ chủ chốt thuộc các quân khu và các quân binh chủng với tuổi đời bình quân rất trẻ.
Có nên luật hóa việc lấy phiếu tín nhiệm?

Có nên luật hóa việc lấy phiếu tín nhiệm?

ANTĐ - Ngày 14-1, trong khuôn khổ phiên họp thứ 24, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật Hải quan (sửa đổi) và thảo luận về chương trình hoạt động đối ngoại năm 2014 các cơ quan của Quốc hội.
Thông qua dự thảo Pháp lệnh Cảnh sát cơ động

Thông qua dự thảo Pháp lệnh Cảnh sát cơ động

ANTĐ - Ngày 23-12, phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc tại Hà Nội. Phiên họp diễn ra trong hai ngày (23 và 24-12), nhằm đánh giá kết quả Kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII. Góp ý cho kỳ họp thứ 7,  Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đề nghị trong thời gian tới cần ưu tiên thời gian cho việc xây dựng các văn bản pháp luật để triển khai thực thi Hiến pháp. 
Đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Xuân

Đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Xuân

ANTĐ - Chiều 5-12, các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 gồm: ông Đào Trọng Thi- Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, ông Nguyễn Phi Thường- Tổng giám đốc Công ty Vận tải Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Xuân.
 Đoàn Luật sư Hà Nội có chủ nhiệm mới

Đoàn Luật sư Hà Nội có chủ nhiệm mới

ANTĐ - Sau 2 ngày tiến hành đại hội, Đoàn luật sư TP Hà Nội đã bầu ra Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ mới, trong đó ông Nguyễn Văn Chiến – Giám đốc Công ty Luật TNHH thực hành luật Nguyễn Chiến được bầu làm chủ nhiệm đoàn.
Xem xét phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng mới

Xem xét phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng mới

ANTĐ - Ngày 10-11, Văn phòng Quốc hội cho biết, nội dung chính của tuần làm việc thứ 4 tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII là công tác nhân sự.