Chủ nhà UAE dập tắt hy vọng của tuyển Thái Lan?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội tuyển Thái Lan sẽ phải chia tay vòng loại World Cup 2022 nếu không có được 3 điểm trước đội chủ nhà UAE đang có phong độ rất cao ở lượt trận đêm nay (7-6).
Ali Mabkhout (áo trắng) và đồng đội có thể dập tắt hy vọng của tuyển Thái Lan sau trận đấu đêm nay

Ali Mabkhout (áo trắng) và đồng đội có thể dập tắt hy vọng của tuyển Thái Lan sau trận đấu đêm nay

Giấc mơ World Cup suốt hơn một thập kỷ chờ đợi của người Thái có thể thêm một lần tan vỡ, sau khi thầy trò HLV Nishino để Indonesia cầm hoà 2-2 tại lượt trận thứ sáu bảng G vòng loại khu vực châu Á.

Kết quả này khiến Thái Lan (9 điểm, hiệu số bàn thắng bại +3), giậm chân tại vị trí thứ ba, kém Việt Nam (11 điểm) và UAE (9 điểm, +8) và chỉ hơn Malaysia (9 điểm, -2) nhờ chỉ số phụ.

"Cơ hội đi tiếp của chúng tôi đã khó khăn hơn rất nhiều", HLV Nishino của đội tuyển Thái Lan thừa nhận.

Truyền thông Thái Lan vớt vát niềm tin còn sót lại khi vẽ ra kịch bản: Thái Lan toàn thắng 2 lượt trận còn lại, trong khi đội cùng điểm là UAE chỉ có tối đa 5 điểm ở ba lượt trận cuối. Khi đó, thầy trò HLV Nishino có thể giành ngôi nhì bảng và với 11 điểm (đã trừ 4 điểm có từ đội bét bảng Indonesia), họ có cơ hội cạnh tranh vé vớt với 7 đội nhì bảng khác.

Thế nhưng, hy vọng này có thể bị dập tắt ngay lượt trận đêm nay, khi "Voi chiến" chạm trán chủ nhà UAE đang có phong độ rất cao.

Đoàn quân của HLV Marwijk có số bàn thắng nhiều nhất bảng (12 bàn), dù đá ít hơn Thái Lan, Malaysia, Indonesia 1 trận. Nổi bật nhất bên phía chủ nhà bảng G là tiền đạo mang áo số 7, Ali Mabkhout.

Cú đúp trong trận thắng Malaysia 4-0 mới đây giúp Ali Mabkhout nâng thành tích lên 73 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia qua 89 trận, vượt qua cả thành tích của siêu sao Lionel Messi (Argentina) và đứng thứ 11 trong danh sách ghi bàn cho tuyển quốc gia mọi thời đại.

Lối chơi đơn gian nhưng cực kỳ hiệu quả mà HLV Marwijk xây dựng cho UAE được giới chuyên môn đánh giá cao và không dễ cho các đối thủ hoá giải. Chưa kể, chủ nhà đang quyết tâm rất cao giành trọn vẹn 4 chiến thắng - bao gồm trận đấu với Thái Lan - để chắc chắn một suất đi tiếp.

Ở lượt đi trên sân nhà hồi tháng 10-2019, Thái Lan với đội hình mạnh nhất từng thắng UAE 2-1. Nhưng kể từ đó đến nay, đoàn quân Nishino trải qua 6 trận (3 giao hữu, 3 trận đấu chính thức) đều không thắng. Điều này khiến người hâm mộ xứ Chùa Vàng thất vọng và hoài nghi về thực lực của tuyển Thái Lan thời điểm hiện tại.

Chỉ cần không thua, UAE sẽ chấm dứt giấc mơ World Cup 2022 của Thái Lan. Trong khi một chiến thắng không chỉ giúp đoàn quân Nishino tiếp tục nuôi hy vọng mà còn đe doạ cơ hội dự World Cup của chính UAE.

Cuộc đọ sức giữa hai đội diễn ra lúc 23h45 đêm nay (7-6), vì thế càng đáng chờ đợi.