TP.HCM

Chủ nhà nghỉ lừa "chạy án", chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

ANTĐ - Trong lúc túng quẫn vì nợ nần bủa vây, chủ nhà nghỉ đã làm liều, hứa lo "chạy án" cho một gia đình, lừa đảo lấy tiền trả nợ.

TAND TP.HCM vừa đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Tạ Bồi Quyền (SN 1971, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Túng quẫn tiền bạc, Quyền đã tìm cách lừa đảo lấy tiền trả nợ

Theo hồ sơ vụ án, Tạ Bồi Quyền làm nghề kinh doanh nhà nghỉ. Khoảng tháng 5/2012, qua sự giới thiệu của bạn bè, Quyền quen biết với gia đình ông V. đang có con trai là Nguyễn Minh Vũ, bị công an huyện Hóc Môn bắt vào tháng 9/2012 về hành vi cướp tài sản.

Quyền hứa sẽ lo "chạy án" treo cho con trai ông V. với giá 100 triệu đồng với điều kiện ông V. phải đưa trước cho Quyền 70 triệu đồng, còn lại khi tòa xử con trai ông V. án treo xong sẽ lấy tiếp 30 triệu đồng nữa. Tuy nhiên, qua hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Nguyễn Minh Vũ  đều bị tuyên phạt 4 năm tù giam.

Sau đó, vợ chồng ông V. tìm Quyền để đòi lại số tiền trên nhưng nhiều lần Quyền tìm cách tránh né. Hụt hẫng vì biết mình bị lừa nên vợ chồng ông V. đã làm đơn tố cáo Quyền. Tại cơ quan điều tra, Quyền đã từng khai nhận, trong lúc hoàn cảnh khó khăn, Quyền nói dối với vợ chồng ông V. là có mối quan hệ quen biết với nhiều người ở tòa án và hứa sẽ "chạy án" cho con trai ông V.

Nhưng thực tế, Quyền nói dối để lấy tiền của vợ chồng ông V. đem trả nợ và tiêu xài cá nhân. Hành vi của Quyền đã bị buộc vào tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và từng bị tòa sơ thẩm xử phạt 2 năm 6 tháng tù. Sau đó, Quyền kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tuy nhiên sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên bị cáo Quyền y án 2 năm 6 tháng tù như tòa sơ thẩm đã xử phạt.