Chủ nhà Indonesia lại gây bức xúc

ANTĐ - Những lùm xùm tại SEA Games còn chưa dứt thì mới đây, Indonesia - chủ nhà Para Games 6 lại khiến các nước trong khu vực phải bức xúc.

Ủy ban Paralympic thế giới (IPC) vừa thông báo, thành tích các VĐV có được tại Para Games 6 sẽ không được tính chuẩn dự Paralympic 2012 (London - Anh). Nguyên nhân do chủ nhà Indonesia sợ tốn kém nên không đầu tư trang thiết bị, sân bãi thi đấu, mời giám sát, trọng tài quốc tế theo quy định của IPC. Điều này khiến các đoàn tham dự tỏ ra bức xúc bởi Para Games 6 là cơ hội hiếm hoi để các VĐV kiếm vé tới London. Ngay cả thành tích phá kỷ lục châu Á 100m nam của VĐV Võ Thanh Tùng hôm 18-12 có được tính chuẩn hay không vẫn chưa rõ. Duy nhất môn cử tạ sẽ được tính chuẩn do không phụ thuộc nhiều vào điều kiện thi đấu và có sự can thiệp của Phó chủ tịch Liên đoàn Cử tạ thế giới Dragomir Cioroslan (Malaysia). Dù đến ngày mai 21-12 Đại hội mới kết thúc song mục tiêu giành 20 suất tham dự Paralympic của đoàn Việt Nam coi như đã bị phá sản do sự tắc trách của chủ nhà Indonesia.