Trước thềm Australia Open 2013:

Chủ nhà hưởng niềm vui

ANTĐ - Người hâm mộ quần vợt Australia đã có một ngày vui khi hai tay vợt con cưng của họ là Berna Tomic và Lleyton Hewitt đều giành chiến thắng tại các giải đấu khởi động cho giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Tomic đã có danh hiệu ATP đầu tiên

Tại Australia, chức vô địch giải Sydney đã thuộc về tay vợt của nước chủ nhà Berna Tomic bằng chiến thắng 2-1 trước tay vợt Nam Phi – Kevin Anderson trong trận chung kết. Tỷ số các séc lần lượt là 6-3, 6-7 và 6-3. Đây là danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp của Berna Tomic.

Chưa hết vui mừng với danh hiệu của tay vợt trẻ Berna Tomic, người hâm một quần vợt Australia lại vừa ngạc nhiên vừa thán phục "lão tướng" Lleyton Hewitt. Tại giải Kooyong Classic 2013 diễn ra ở Melbourne, Lleyton Hewitt đã đánh bại tay vợt trong top 10 Del Potro.

Danh hiệu ngọt ngào của Hewitt

Chạm trán Del Potro trong trận chung kết, nhiều người không tin Hewitt gây bất ngờ. Tuy nhiên, Hewitt đã thi đấu bùng nổ để giành chiến thắng tuyệt đối 2-0 (6-1, 6-4). Đây thực sự là danh hiệu “ngọt ngào” với Hewitt bởi ngoài Del Potro thì cựu số 1 thế giới còn vượt qua 2 đối thủ khó nhằn là Milos Raonic (Canada) và Tomas Berdych (CH Czech). Như vậy với danh hiệu vừa giành được, cả Berna Tomic và Lleyton Hewitt đều có sự khởi động rất tốt để bước vào Australia Open 2013. Tại giải Auckland, tay vợt Tây Ban Nha hiện đang đứng thứ năm trên bảng xếp hạng ATP – David Ferrer đã đoạt chức vô địch sau khi anh đánh bại hạt giống số 2 người Đức – Philipp Kohlschreiber với tỷ số 7-6, 6-1. 

Cũng trong ngày 12-1, Elena Vesnina đã đánh bại Mona Barthel với tỷ số 2-0 để có danh hiệu WTA đầu tiên tại Hobart. Tay vợt Nga 26 tuổi không được xếp hạng hạt giống đã đánh bại đối thủ của mình sau 84 phút thi đấu bằng kết quả 6-3, 6-4. Trong sự nghiệp, Elena Vesnina từng để thua trong 6 trận chung kết trước đây và 3 trong số đó là ở mùa giải 2011.