Chủ hụi vỡ nợ rồi bỏ trốn

ANTD.VN - Huy động hàng tỷ đồng của các tiểu thương buôn bán ở chợ với hình thức phường hụi, ban đầu bà Soa thanh toán lãi theo định kỳ rất đúng hạn và sòng phẳng nên được nhiều người tin tưởng. Tuy nhiên, khi số tiền lên đến hàng tỷ đồng thì bà Soa bất ngờ bỏ trốn. Người phụ nữ này sau đó bị phát hiện khi đang sống cùng con gái lấy chồng xa.

Ngôi nhà của vợ chồng bà Soa bị người dân kéo đến đập phá lấy đi những tài sản có giá trị

Ngày 23-10, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Soa (SN 1965) trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào sáng ngày 17-9, không thấy vợ chồng bà Soa ra chợ thu tiền của các tiểu thương như thường lệ, một số người dân liền gọi vào điện thoại nhưng không liên lạc được. Tìm về nhà thì thấy cửa khóa kín mít. Không lâu sau, số người kéo đến ngày càng đông nhưng không ai tìm thấy tung tích vợ chồng bà Soa.

Sáng hôm sau, nghi ngờ hai vợ chồng đã ôm tiền phường bỏ trốn, rất đông người dân từ khắp nơi kéo đến khiêng đồ đạc trong nhà đi. Thậm chí, mái nhà, tấm tôn, bát đũa cũng được “con nợ” siết nợ. Quang cảnh hỗn loạn khiến người dân bàn tán xôn xao.

Theo lời các nạn nhân, sở dĩ phường hụi do bà Soa đứng đầu thu hút đông đảo người tham gia bởi vì uy tín, sự sòng phẳng. Cứ đến lịch hẹn, những người cho vay lại đều đặn đến nhà bà Soa lấy tiền lãi về. Vòng xoay đó kéo dài nhiều năm trời khiến những người cho vay hoàn toàn tin tưởng.

Các tiểu thương hoang mang sau khi chủ hụi ôm hàng tỷ đồng biến mất

Được biết, giao dịch sau mỗi lần của họ chỉ là quyển sổ ghi lại số tiền, ngày tháng, chữ ký của hai bên và sự tin tưởng của hai bên chứ không có một ràng buộc nào về mặt pháp lý. Trước khi làm chủ hụi, bà Soa chỉ là một người bán đậu phụ ở chợ. Công việc đó cũng chỉ đủ nuôi sống gia đình với 3 người con.

Cách đây gần 10 năm, bà Soa bỗng “chuyển đổi nghề” sang ghi lô đề, được thời gian ngắn thì chuyển hẳn sang làm chủ hụi. Với sự sòng phẳng của bà Soa, nhiều người tin tưởng gửi rất nhiều tiền. Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Diễn Châu nhận được hơn 100 đơn tố cáo của tiểu thương buôn bán tại chợ Diễn Thành và trên địa bàn Thị trấn Diễn Châu tố cáo, bà Soa và ông Năm đứng ra làm “chủ hụi”, nhận tiền phường rồi trốn khỏi địa phương với số tiền khoảng 6 tỷ đồng.

Qua quá trình xác minh, các trinh sát xác định những nội dung tố cáo của công dân là có cơ sở. Cơ quan điều tra xác minh, bà Soa đang ở cùng với cô con gái thứ 2, hiện lấy chồng về tỉnh Hải Dương. Ngày 4-10, tổ công tác đã tiến hành ập vào bắt giữ, dẫn giải đối tượng về cơ quan điều tra Công an huyện Diễn Châu. Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.