Chu du vòng quanh thế giới với xe điện chỉ trong 80 ngày

ANTĐ - Một doanh nhân gốc Tây Ban Nha đã biến điều không thể thành có thể và lập kỉ lục thế giới.
Một câu chuyện tưởng như chỉ diễn ra trong phim, nhưng là chuyện có thật: một doanh nhân gốc Tây Ban Nha – ông Rafael de Mestre đã hoàn thành “sứ mệnh” chu du vòng quanh thế giới chỉ trong 80 ngày với “bạn đồng hành” là chiếc xe Tesla Roadster. Hành trình của ông Rafael bắt đầu từ vài tháng trước, điểm khởi đầu là thành phố Barcelona. Từ đây, ông bắt đầu đi qua châu Âu, nước Mỹ, Trung Quốc, tới Kazakhstan, Liên bang Nga, đất nước Romani xa xôi, rồi kết thúc chuyến ngao du thế giới và trở về châu Âu.
Đi cùng với ông Rafael trên chuyến đi này còn có một nhóm người Pháp sử dụng xe Citroën C-Zero. Chuyến đi này đã gặp phải không ít khó khăn, đặc biệt là khi ông Rafael de Mestre bị một tai nạn khá trầm trọng với chiếc xe Tesla khi chỉ còn cách đích khoảng 600 dặm. Chiếc xe đã du ngoạn từ Frankfurt, Đức tới thành phố New York, đi qua những địa danh như Omaha ở Nebraska, Cheyenne ở Wyoming, Salt Lake City ở Utah, rồi dọc theo bờ California đến Los Angeles. Ông Rafael cho biết, các trạm nạp nhiên liệu được tìm thấy ở Mỹ khá dễ dàng, và ông đã chi trả 40 đô-la cho việc nạp năng lượng.
Rời khỏi nước Mỹ, ông Rafael bắt chuyến bay tới thủ đô Seoul, Hàn Quốc và tiếp tục chuyến đi của mình với chiếc xe Tesla tại đây. Thử thách lớn nhất đối với ông tại đất nước này là các ngôi làng và thị trấn mà ông đi qua đều không có điện. Ông buộc phải chuẩn bị một tất cả các loại giắc cắm phù hợp với mọi nguồn sạc có thể để nạp năng lượng cho chiếc xe của mình.

Cuối cùng, Rafael đã hoàn tất chuyến chu du của mình và trở lại Barcelona. Ông đã ghi lại kỉ lục người đầu tiên du ngoạn vòng quanh thế giới với một chiếc xe hơi động cơ điện toàn phần, là người thắng cuộc trong cuộc đua xe điện vòng quanh thế giới.