Chủ động trong mọi tình huống, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ bình yên cho nhân dân

ANTD.VN - Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh yêu cầu trên đối với Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an), tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, được Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức vào ngày 28-6.

Biểu dương những thành tích, kết quả trong 6 tháng đầu năm của Bộ Tư lệnh CSCĐ, Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh 7 yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, Bộ Tư lệnh CSCĐ cần tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động phối hợp với những đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an triển khai thực hiện có hiệu quả 6 vấn đề lớn đã được đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo.

Thượng tướng Lê Quý Vương đặc biệt lưu ý Bộ Tư lệnh CSCĐ trong công tác nắm tình hình, đây là một trong những nghiệp vụ cơ bản, có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến sự thành công quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, khi các thế lực thù địch lợi dụng triệt để sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ, internet, đẩy mạnh kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân tụ tập, biểu tình trái pháp luật, hình thành các điểm “nóng” về ANTT.

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh CSCĐ chủ động về lực lượng, phương án, sẵn sàng tăng cường hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương đấu tranh triệt phá các chuyên án lớn, giải quyết những tình huống đột xuất, phức tạp về ANTT. Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung phối hợp giữa Bộ Công an và các bộ, ban, ngành, địa phương; tiếp tục ký kết quy chế phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện đảm bảo ANTT trên địa bàn các tỉnh, thành phố; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rạch ròi của Công an địa phương, thực hiện rõ, hiệu quả quy chế phối hợp…

Thượng tướng Lê Quý Vương đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu trong công tác bảo vệ đối với  Bộ Tư lệnh CSCĐ, nhất là tổ chức luyện tập, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Bên cạnh đó, cần rà soát, bổ sung hoàn thiện phương án tác chiến, tăng cường công tác huấn luyện, diễn tập, thực binh, phòng chống những tình huống nằm trong phương án đã đề ra.

CBCS của Bộ Tư lệnh CSCĐ tăng cường tập luyện, diễn tập các phương án đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH trên địa bàn cả nước

Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh CSCĐ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dưng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Bộ Tư lệnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ an ninh nội bộ, công tác rà soát nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp….Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng phải tăng cường tập trung nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, dự án làm cơ sở pháp lý cho hoạt động của lực lượng CSCĐ đạt hiệu quả hơn. Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý công tác hậu cần, kỹ thuật cần chủ động đối với Bộ Tư lệnh CSCĐ nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị…

Báo cáo của Bộ Tư lệnh CSCĐ nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ và tổ chức lực lượng vũ trang canh gác, bảo vệ tuyệt đối những mục tiêu, khu vực, vị trí trọng điểm. Đơn vị cũng đảm bảo tuyệt đối an toàn hơn 2.000 hội nghị, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên các nước, nổi bật là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 tại Hà Nội, Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2019 tại Hà Nam…

Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương làm tổ công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá, chủ động những phương án, kế hoạch tổ chức lực lượng đảm bảo ANTT; xử lý hiệu quả những vụ việc, tình huống phức tạp về ANTT, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Nhiều chuyên án đấu tranh phòng chống tội phạm quy mô lớn của Bộ, Công an các đơn vị, địa phương đều có sự tham gia, hỗ trợ của lực lượng CSCĐ, qua đó đã thể hiện và khẳng định vị trí, vai trò cũng như uy lực, sức mạnh của lực lượng CSCĐ…