Chủ động trên các lĩnh vực nóng

ANTĐ - Ngày 3-7, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị Giao ban trực tuyến đánh giá về tình hình phát triển lĩnh vực văn hóa –xã hội 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu chủ trì hội nghị.

Ngành du lịch Hà Nội đang đạt nhiều kết quả tích cực

Theo báo cáo của UBND TP, 6 tháng đầu năm tình hình văn hóa – xã hội của thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ước 6 tháng đầu năm, ngành du lịch thủ đô đón 10,3 triệu lượt khách (bao gồm cả khách lưu trú và khách trong ngày, tăng 3,9% so cùng kỳ 2014), trong đó có 1.580.783 lượt khách quốc tế. Hà Nội đứng thứ 4/10 điểm đến yêu thích năm 2015 do Tạp chí Trip Advisorr bình chọn. Đặc biệt các huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội đã tích cực tham gia thi đấu tại Sea Games  và đoạt 34,7% số huy chương trong tổng số đoàn toàn; các phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh...      

Về công tác an sinh xã hội, TP đã giải quyết việc làm cho 78.000 lao động, đạt 54,9% kế hoạch năm, tăng 5,3 % so cùng kỳ 2014. Đã có 58 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của 1.883 doanh nghiệp và 23.466 người lao động. Công tác dạy nghề được chú trọng với 82.500 lượt lao động được đào tạo; mở 178 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn...Các ngành đã nỗ lực trong cấp điện, nước phục vụ nhân dân trong dịp nắng nóng.

Hà Nội đã chủ động và thực hiện nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch bệnh

​Về y tế, theo Phó giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh, nhờ sự chủ động của hệ thống y tế các cấp, 6 tháng qua, nhiều dịch bệnh có xu hướng gia tăng hoặc xuất hiện trở lại như chân tay miệng, sởi...nhưng không xảy ra ở dịch lớn, không có ca bệnh tử vong. Các dịch bênh nguy hiểm như cúm AH5N1, H7N9, Ebola, Mers-Cov ...được kiểm soát tốt, chưa ghi nhận ca mắc bệnh. Sở Y tế cũng chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra VSATTP, TP đã tổ chức 6 đoàn thanh tra liên ngành thường xuyên thanh tra kiểm tra tại các quận huyện.

Về giáo dục, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ cho biết, số lượng học sinh năm nay tăng hơn năm trước do đó để đáp ứng đủ chỗ học cho mọi học sinh có nguyện vọng trên địa bàn, các đơn vị đều chủ động chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng chỗ học cho học sinh, cam kết không để xảy ra "điểm nóng" trong tuyển sinh trên địa bàn. Các quận, huyện, thị xã đã lên kế hoạch chủ động cho công tác tuyển sinh.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ, bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập và quyền lợi của học sinh. Nhờ thực hiện phương châm "4 rõ", gồm rõ chỉ tiêu, rõ thời gian, rõ phương thức, rõ tuyến nên năm nay không còn cảnh để phụ huynh phải xếp hàng qua đêm chờ xin học cho con… Cũng trong thời gian này, Sở đang phối hợp cùng các sở, ngành đang tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia 2015 với nhiều phương án hỗ trợ sĩ tử và người thân.

Liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP (đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống AIDS và PCTN ma túy, mại dâm TP) thông tin, 6 tháng đầu năm nhiều đơn vị CATP đã khám phá được nhiều vụ án lớn mang tính chất đường dây ổ nhóm. Công tác phối hợp với các ngành đã phát huy hiệu quả , góp phần ngăn chặn nguồn ma túy xâm nhập vào địa bàn TP.
Công tác tuần tra, kiểm soát, sử dụng biện pháp hành chính công khai của lực lượng 141 và CSCĐ đã đạt kết quả cao trong phát hiện ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm…Đặc biệt CATP đã phối hợp với các sở ngành, tập trung chỉ đạo quyết liệt Đề án thí điểm về cai nghiện ma túy tự nguyện ngay trong những tháng đầu tiên của năm 2015 đã hoàn thành chỉ tiêu vận động người tham gia cai nghiện tại trung tâm…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm khối lượng công việc của các ngành là rất lớn. “Một trong những việc rất quan trọng cần triển khai ngay từ bây giờ là việc dự trữ hàng hóa phòng chống lụt bão; đảm bảo điện, nước phục vụ bà con trong những ngày nắng nóng; phòng tránh đuối nước của trẻ em trong dịp nghỉ hè…”, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu lưu ý các ngành và quận, huyện.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các ngành, các quận, huyện chủ động công tác trong các lĩnh vực nóng như y tế, giáo dục, du lịch… tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại cơ sở để nắm chắc tình hình thực tế và có chỉ đạo kịp thời từng nội dung công việc; đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn để công việc được triển khai nhanh và hiệu quả hơn. Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền về văn hóa xã hội, trong đó chú trọng việc biểu dương các mô hình, điển hình tốt, đặc biệt là mô hình thí điểm về công tác phòng chống ma túy...