Chủ động tiêm “vaccine giới tính” cho trẻ vị thành niên

ANTĐ - “Con gái tôi năm nay 12 tuổi. Tình cờ một hôm vào phòng con, tôi phát hiện con đang say sưa xem phim sex. Tôi vô cùng bất ngờ và choáng váng, không biết  xử sự với con như thế nào?”…

Phát sốt vì con xem phim sex

Trên đây là tâm sự của chị V.T.P - một phụ huynh học sinh đang có con theo học tại một trường quốc tế trên địa bàn Hà Nội. Chị P cho biết thêm, mặc dù rất giận dữ nhưng chị đã cố gắng kiềm chế, nhanh chóng bước ra khỏi phòng con mình bởi chị biết nếu bản thân có phản ứng tức thời ngay trong lúc đó, hậu quả sẽ khó lường.

“Khi thấy tôi, con gái tôi vội vàng tắt máy tính, vẻ mặt khá hoảng hốt không nói nên lời. Tôi chỉ nhắc con đi ngủ sớm và quay ra. Nhưng kể từ lúc đó, tôi luôn có cảm giác thấp thỏm bất an và không biết bắt đầu câu chuyện về giới tính với con bằng cách nào” - chị P lo lắng.

Cũng trong tâm trạng tương tự,  anh N.V.S - phụ huynh học sinh có con trai học lớp 7 cho biết, để tiện cho việc liên lạc và giúp con tra cứu thông tin liên quan đến các môn học, anh đã mua cho con 1 chiếc điện thoại thông minh. Một lần, khi sử dụng điện thoại của con, anh S sững sờ khi thấy trong đó có lưu khá nhiều hình ảnh “mát mẻ” của  phụ nữ.

Chủ động tiêm “vaccine giới tính” cho trẻ vị thành niên ảnh 1

Thiếu kiến thức về giới tính, trẻ sẽ tò mò tìm hiểu qua các hình thức tiêu cực như xem phim sex trên mạng (Ảnh minh họa)

Tìm hiểu, anh S bất ngờ hơn nữa khi con trai anh không chỉ xem những hình ảnh này mà còn cùng với vài cậu bạn thân xem phim sex khá thường xuyên. Tuy vậy, khi được hỏi về vấn đề này, cháu không những không tỏ ra sợ sệt mà còn tiếp nhận với thái độ khá thản nhiên: “Các bạn con hầu như ai cũng xem phim sex từ lâu rồi. Những thứ này trên mạng đầy ra, ai xem chẳng được”.

Có thể nói hiện tượng trẻ trong độ tuổi từ 11-17 tuổi đã từng xem phim sex ngày càng trở nên phổ biến. Khi phát hiện được điều này, thái độ của hầu hết phụ huynh là ngạc nhiên, hoang mang, lo lắng… vì không biết phải phản ứng với con thế nào cho đúng, bởi chỉ cần một lời nói, hành động vượt quá giới hạn sẽ tạo ra bức tường ngăn cách giữa hai bên và gây ra những tổn thương, tự ái về tâm lý đối với trẻ khó có thể xóa mờ.

Điều đáng nói là, hiện số trang web đăng tải hình ảnh, video mang tính khiêu dâm ngày càng nhiều nên trẻ khá dễ dàng tiếp cận. Số liệu thống kê cho thấy, trẻ trong độ tuổi từ 10-17 tuổi vào “thăm” các trang web này chiếm tỷ lệ lớn, trong đó số lượng con trai nhiều hơn con gái một cách vượt trội.

Việc trẻ vị thành niên xem phim sex một, vài lần được coi là bình thường, tuy vậy nếu các em xem trong độ tuổi quá sớm hoặc có ý định thực hành, xem với thời lượng quá nhiều, quá bận tâm với trò chơi tình dục, tỏ ra thành thạo sớm hơn so với lứa tuổi, có tác động tiêu cực tới trẻ khác… lại là những biểu hiện bất bình thường…

Cần “tiêm vacxin” về xã hội cho trẻ

Về việc chia sẻ với con về những thông tin liên quan đến tình dục, băn khoăn chung của hầu hết các phụ huynh là “nên chủ động hay chờ đợi con đặt câu hỏi trước”...

Để trả lời câu hỏi này, tại buổi hội thảo với chủ đề “Con xem phim sex, cha mẹ nên làm gì?” diễn ra tại trường Liên cấp Olympia sáng 16-5, PGS.TS  Lê Văn Hảo đưa ra lời khuyên, để phòng ngừa, trước hết, phụ huynh cần nói chuyện với con về cách sử dụng máy tính, điện thoại, internet một cách khoa học; Đặt ra các giới hạn hợp lý, nên kết bạn với con trên mạng xã hội, dành thời gian online với con, cân nhắc việc để con ngủ cùng máy tính, điện thoại thông minh và điều quan trọng nhất hãy là tấm gương tốt cho trẻ noi theo.

Bên cạnh đó, các trường cần có biện pháp kiểm soát mạng internet, đưa ra các giới hạn, hình thức kỷ luật cụ thể với học sinh vi phạm, tăng cường công tác giáo dục giới tính và tạo ra các câu lạc bộ lành mạnh để thu hút học sinh tham gia, tránh việc trẻ có quá nhiều thời gian rảnh rỗi…

Ngoài ra, cha mẹ cũng cần chủ động chia sẻ với con về sex, nên bắt đầu bằng sự bày tỏ mối quan tâm để xem phản ứng của con thế nào, từ đó có ứng xử cho phù hợp, kiểu như “bố (mẹ) thấy trên mạng hiện nay có rất nhiều thông tin, hình ảnh về quan hệ nam nữ... con thấy vấn đề đó như thế nào, tuổi con đã nên xem chưa…?”. Nếu trẻ không sẵn sàng chia sẻ, phụ huynh không nên sớm bỏ cuộc mà hãy kiên nhẫn tiếp tục đặt câu hỏi mở, trong những thời điểm thích hợp nhất. Các bậc cha mẹ cũng cần hạn chế phán xét, áp đặt trẻ…

 Về biện pháp chống chọi, phụ huynh cần “tiêm vacxin” về xã hội cho con theo đúng nghĩa để tăng sức đề kháng, giáo dục kỹ năng cho trẻ để trẻ có quyết định đúng đắn khi không có cha mẹ bên cạnh...

Ngay cả khi hậu quả đã xảy ra (trẻ đã có thai ngoài ý muốn), phụ huynh nên giúp đỡ con mình để đưa ra lựa chọn phù hợp và chuẩn bị tinh thần cho con để ứng phó với lựa chọn đó…

Điều quan trọng nhất giúp trẻ tránh mắc sai lầm trong các vấn đề liên quan đến tình dục là cha mẹ cần tìm hiểu những kiến thức về giới tính, tình yêu và an toàn tình dục để giáo dục con đúng hướng…