Chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu

ANTĐ - Đó là yêu cầu của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội tại Hội nghị tổng kết năm 2014, triển khai chương trình công tác năm 2015 của Phòng Tham mưu CATP được tổ chức chiều 4-2.

Chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu ảnh 1Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội trao danh hiệu đơn vị quyết thắng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu

Việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ vào cải tiến công tác tham mưu, nhất là thực hiện chức năng hành chính, văn phòng ngày càng nhiều. Tổng kết phong trào thi đua năm 2014, năm thứ 7 liên tiếp, Phòng Tham mưu được Bộ Công an tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ cấp cơ sở".

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại của Phòng Tham mưu CATP trong năm 2014. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng chỉ đạo cụ thể về các mô hình, biện pháp thực hiện công tác chuyên môn của Phòng Tham mưu trong năm 2015. Theo đó, để khắc phục khó khăn trong công tác tham mưu, các đội chuyên đề chỉ nên thực hiện nhiệm vụ nắm bắt, theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện, theo dõi số liệu, thẩm định báo cáo tháng, báo cáo quý; Cải cách hành chính với công tác đối nội, đối ngoại, xây dựng thành những quy trình cụ thể. Trong quá trình thực hiện tiếp tục đánh giá rút kinh nghiệm, bổ sung sửa đổi sao cho phù hợp; Thay đổi cách thức liên quan đến công tác tham mưu, luôn suy nghĩ làm việc một cách khoa học.

Trên cơ sở dân chủ, công khai, minh bạch, phải xây dựng được quy trình, quy chế và thường xuyên có bổ sung. Xây dựng tổng thể hoạt động trọng tâm của Ban Giám đốc trong từng thời gian và từ đó nhớ lại các đầu việc để thực hiện tham mưu cho phù hợp; Thành lập các tổ đôn đốc, kiểm tra chéo với các nhóm việc, liên thông các đội với nhau, áp dụng công nghệ thông tin để từ đó nắm chắc nội dung này đang được thực hiện ở đâu, nhanh hay chậm, tiến độ triển khai đang ở mức nào...; Chia sẻ thông tin giữa CBCS Phòng Tham mưu với nhau và với CBCS Đội Tham mưu công an các quận, huyện. Phải chủ động nắm bắt thông tin, phân tích tình hình thực tiễn, đưa ra quan điểm của cơ quan tham mưu để có những điều chỉnh hợp lý trong chỉ đạo điều hành...

“Muốn làm tốt công tác tham mưu thì phải nắm được tổng thể, biết vị trí đứng của mình trong toàn lực lượng; xử lý theo chuyên ngành, chuyên sâu nhưng vẫn có thể bao quát được tổng thể chung. Định hình phong cách làm việc, có sự chuyển đổi sao cho phù hợp; kiên trì bồi dưỡng con người” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.