Chủ động, quyết liệt kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

ANTD.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự chỉ đạo toàn diện, quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Công an, lực lượng CSGT toàn quốc đã và đang hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo TTATGT so với mục tiêu ban đầu đề ra...

Từ các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo quốc gia các nước trên thế giới, đến Đại lễ Phật đản Quốc tế 2019 được tổ chức ở Hà Nam, mà tiêu biểu là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần hai tại Hà Nội, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn Thủ đô đã được lực lượng CSGT - CATP đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đặc biệt, hiện nay lực lượng CSGT toàn quốc đang đẩy mạnh quyết liệt kiểm tra xử lý nghiêm những chuyên đề là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ùn tắc và TNGT như lái xe uống bia, rượu và sử dụng ma túy; mũ bảo hiểm, sai làn, tốc độ....

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông là số 1

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai là một trong những sự kiện tiêu biểu, đặc trưng nhất thể hiện cho tinh thần chủ động, thái độ phục vụ, mưu trí sáng tạo, hiệu quả, an toàn tuyệt đối mà CAND Việt Nam, trong đó có lực lượng CSGT đã thực hiện, hoàn thành xuất sắc những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Lực lượng CSGT đảm bảo xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ đón, dẫn các sự kiện lớn diễn ra

Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục CSGT nhớ lại: "Công tác phối hợp bảo vệ các đoàn đại biểu được thực hiện với yêu cầu chặt chẽ, tuyệt đối an toàn và bí mật, phải đưa ra nhiều phương án, tình huống để giải quyết. Tuyến đường dẫn đoàn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từ Đồng Đăng, Lạng Sơn về Hà Nội dài và phức tạp (khoảng 175km/lượt). Chưa hết, lực lượng CSGT phải dẫn đoàn trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn, nhiều đoạn đường xấu, do đó việc bố trí lực lượng dẫn đoàn đòi hỏi phải chuyên nghiệp, chính quy đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị đề ra và phải cấm đường tuyệt đối khi di chuyển trên tuyến.

Ngoài số CBCS của Cục CSGT, toàn bộ lực lượng của Phòng CSGT - CATP Hà Nội trên tuyến Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh và đặc biệt là Hà Nội, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, tổ chức các đợt khảo sát, nắm chắc tình hình trên tuyến, địa bàn, địa phương, đặc biệt là các tuyến dẫn từ Hà Nội - Bắc Giang, Quốc lộ 1A đoạn Bắc Giang - Lạng Sơn và trên địa bàn TP Hà Nội. Cùng với đó, Phòng CSGT, Công an các tỉnh giáp ranh đã triển khai đồng bộ các phương án phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động dẫn đoàn.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai, Đại lễ Phật đản Quốc tế 2019... là 2 trong số nhiều sự kiện chính trị, xã hội, quốc tế lớn đã được CSGT... đảm bảo tuyệt đối an toàn

Trong suốt những ngày diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai, cho đến khi kết thúc, lãnh đạo các nước rời Việt Nam, hoạt động của Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Kim Jong - un và các đoàn đại biểu đã được lực lượng CSGT, các đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng các phương án.

Chỉ tính riêng Phòng CSGT, CATP Hà Nội, trong các ngày đón, tiễn 2 đoàn Nguyên thủ và phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh, đã tổ chức dẫn 7 đoàn, với 57 cuộc dẫn, 114 lượt dẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối; Huy động 708 lượt CBCS, 288 lượt phương tiện trực tiếp tham gia công tác dẫn đoàn. Đơn vị còn huy động 82 lượt CBCS tham gia hướng dẫn, điều hành xếp xe với 15 cuộc và trên 4.500 lượt CBCS trực tiếp tham gia công tác hướng dẫn, chỉ huy, đảm bảo TTATGT phục vụ hội nghị.

Mới đây nhất, Đại lễ Phật đản Quốc tế 2019 diễn ra thành công tốt đẹp tại chùa Tam Chúc, Hà Nam. Chỉ tính riêng số lượng đại biểu quốc tế tham dự Đại lễ là 1.650 người, trong đó có các vị Tăng vương, Tăng thống, chủ tịch và lãnh đạo các Giáo hội, hệ phái, truyền thống Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, nhân sĩ trí thức học giả Phật giáo; cùng với đó là lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới. Toàn bộ những hoạt động về công tác đảm bảo ANTT trong đó có TTATGT đã được Bộ Công an, lực lượng CSGT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả của những sự kiện trọng đại này đã thêm khẳng định về đóng góp của Việt Nam tới hòa bình thế giới và sự phát triển chung của nhân loại, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Còn nhớ, trong buổi lễ phát động Năm ATGT 2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đánh giá, liên tục từ năm 2012 - 2018, TNGT đã được kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, ùn tắc giao thông từng bước được khắc phục. Những kết quả trên có sự đóng góp vô cùng lớn của lực lượng CSGT...

Bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của Chính phủ giao trong Năm ATGT 2019, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị trong đó chủ công là Cục CSGT thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT trên toàn quốc. Ngay từ những ngày đầu năm 2019, Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT trên toàn quốc triển khai quyết liệt kế hoạch tổng kiểm tra xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến TP Hồ Chí Minh, trong đó tập trung mạnh vào lỗi lái xe sử dụng bia, rượu, ma túy, chở quá tải, quá khổ, nhồi nhét hành khách, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu...

Ngay từ đầu năm, Cục CSGT và lực lượng CSGT toàn quốc đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý lái xe nghiện ma túy

Đây là một trong những kế hoạch đòn bẩy giúp phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra TNGT nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải... trong dịp Tết Nguyên đán 2019, đồng thời tạo đà cho việc kéo giảm ùn tắc và TNGT những tháng cuối năm. Trong thời gian thực hiện kế hoạch, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT và Công an các đơn vị địa phương đã tổ chức triển khai 58 điểm dừng tổng kiểm soát phương tiện, tổ chức gần 700 ca tuần tra, kiểm soát với hơn 5.200 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Qua đó, lực lượng CSGT đã tổng kiểm soát 42.498 phương tiện, ra quyết định xử phạt kho bạc Nhà nước thu hơn 21 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1.800 trường hợp, tạm giữ 544 ô tô...

Riêng về kiểm soát, xử lý chuyên đề ma túy, nồng độ cồn và chở quá số người quy định, lực lượng CSGT đã kiểm tra, phát hiện xử lý 82 lái xe dương tính với ma túy, 196 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 917 trường hợp vi phạm chở quá số người quy định. (Trong đó trên tuyến Quốc lộ 1A phát hiện 73 trường hợp, trên các tuyến cao tốc phát hiện 9 trường hợp lái xe dương tính với ma túy). Các địa phương phát hiện nhiều lái xe dương tính với ma túy gồm TP. HCM 27 trường hợp, Nghệ An 12 trường hợp, Thanh Hóa 6 trường hợp, Khánh Hòa 5 trường hợp, Bình Thuận 5 trường hợp...

Trong thời gian thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát, lực lượng CSGT đã bố trí lực lượng, phương tiện, tập trung tổng kiểm soát các phương tiện theo chỉ đạo tại kế hoạch và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT, qua đó kéo giảm số vụ TNGT về cả 3 tiêu chí. Cụ thể, trên quốc lộ 1A (Lạng Sơn - TP. HCM) xảy ra 200 vụ, làm chết 152 người, bị thương 109 người. So với cùng kỳ năm 2018 giảm 34 vụ (- 14,5%), giảm 20 người chết (-12,3%), giảm 13 người bị thương (- 10,7 %). Đồng thời, thông qua công tác TTKS, lực lượng CSGT đã phối hợp bắt giữ nhiều vụ phạm pháp hình sự, buôn lậu gian lận thương mại. 

Các tuyến đường đều có CSGT tuần tra, cắm chốt kiểm tra nồng độ cồn của các lái xe nhằm phòng ngừa TNGT

Không chỉ kiểm tra dọc tuyến Quốc lộ 1A, một kế hoạch đấu tranh xử lý chuyên sâu đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy cũng được Cục CSGT và Công an toàn quốc triển khai thực hiện hiệu quả. Có thể kể tới như Hà Nội, TP. HCM, Lạng Sơn, Hải Phòng, Đà Nẵng... là những địa phương đi đầu trong công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trên. Trong đợt ra quân tổng kiểm soát này, trên các tuyến cao tốc và Quốc lộ 1A lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT và Công an các đơn vị địa phương đã tổ chức triển khai gần 100 điểm dừng tổng kiểm soát phương tiện, tổ chức hơn 800 ca tuần tra, kiểm soát với hơn 6.000 lượt CBCS tham gia.

Tính đến thời điểm này, lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 200 lái xe dương tính với ma túy. Tuyến Quốc lộ 1A vẫn là trục chính mà các lái xe dương tính với ma túy bị CSGT phát hiện nhiều nhất. Ở các tuyến đường nội đô, tuyến khác, cũng có 100 trường hợp bị phát hiện.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) khẳng định: "Trong đợt tổng kiểm soát này, lực lượng CSGT đã chủ động bố trí con người, phương tiện phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và ngành Giao thông vận tải, Y tế, tập trung kiểm soát ngay tại các bến xe, bến cảng, để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về ma túy, nồng độ cồn và chở quá số người quy định tại nơi phương tiện xuất phát. Biện pháp này giúp CSGT và lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay từ “gốc” vi phạm, không để lái xe nghiện ma túy, hay “ma men” có điều kiện điều khiển phương tiện ra đường gây TNGT".