Chủ động phòng ngừa cháy, nổ

(ANTĐ) - Theo Phòng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội, thời tiết miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển sang hanh khô, là điều kiện “thuận lợi” cho các vụ cháy, nổ nếu mỗi người dân, cơ quan, doanh nghiệp không chủ động có các biện pháp phòng ngừa.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ

(ANTĐ) - Theo Phòng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội, thời tiết miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển sang hanh khô, là điều kiện “thuận lợi” cho các vụ cháy, nổ nếu mỗi người dân, cơ quan, doanh nghiệp không chủ động có các biện pháp phòng ngừa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC thường xuyên phối hợp với các đơn vị diễn tập PCCC.
Lực lượng Cảnh sát PCCC thường xuyên phối hợp với các đơn vị diễn tập PCCC.

Lấy phòng để chống

Ngay từ đầu năm 2009, Phòng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội đã tích cực phối hợp với chính quyền, công an các quận, huyện, thị xã… đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về PCCC, khuyến cáo về PCCC tới mọi người dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Cùng với việc triển khai công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát PCCC đã kịp thời kiểm tra, phúc tra hơn 4.000 lượt cơ quan, đơn vị, qua đó đã hướng dẫn cơ sở khắc phục, loại trừ nhiều tồn tại, thiếu sót có thể gây cháy nổ, kịp thời bổ sung, đầu tư các phương tiện PCCC phù hợp. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng PCCC phối hợp với nhiều cơ quan báo chí như Báo An ninh Thủ đô, Đài PTTH Hà Nội… tăng số lượng bài viết, giờ phát sóng tuyên truyền kiến thức PCCC trong nhân dân, đạt kết quả cao.

Song song với công tác tuyên truyền, kiểm tra PCCC, thời gian qua, Phòng cũng phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cho hàng trăm lượt cán bộ công nhân viên, bảo vệ, dân phòng…, giúp lực lượng này củng cố, nâng cao khả năng thường trực sẵn sàng chữa cháy khi cần thiết. Phòng Cảnh sát PCCC cũng chỉ đạo các Đội PCCC tích cực xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, tổ chức diễn tập 382 phương án chữa cháy. Nhiều buổi tổng diễn tập có sự phối hợp của nhiều lực lượng như tại Khu đô thị Định Công, Siêu thị BigC, Siêu thị Metro, Tòa nhà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng kho xăng dầu Đức Giang, Ga Hà Nội… được tổ chức. Sau các buổi diễn tập, một số thiếu sót, bất cập trong bố trí lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị PCCC tại các đơn vị đã được Cảnh sát PCCC nhắc nhở, rút kinh nghiệm.

Còn nhiều việc phải làm

Ngày 16-9 vừa qua, Phòng Cảnh sát PCCC đã công bố số liệu tổng hợp tình

Từ 1-1 đến 15-9-2009, trên địa bàn xảy ra 213 vụ cháy, làm chết 7 người, bị thương 26 người, thiệt hại về tài sản trên 153 tỷ đồng và 1,2ha rừng…

hình cháy nổ trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, từ 1-1 đến 15-9-2009, trên địa bàn xảy ra 213 vụ cháy, làm chết 7 người, bị thương 26 người, thiệt hại về tài sản trên 153 tỷ đồng và 1,2ha rừng… Đáng chú ý, tại Hà Nội đã xảy ra một số vụ cháy lớn như: xảy cháy tại Công ty TNHH FIT-ACTIVE (VN) PROCESION, 100% vốn Đài Loan (Trung Quốc); kho chứa hàng ga Giáp Bát; kho Công ty TNHH Vận tải du lịch Việt Hoa; hay mới đây nhất là vụ xảy cháy tại khu nguyên liệu, thành phẩm tại xưởng sản xuất sơn, mực in thuộc Công ty TNHH Thương mại Xuân An - Khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị.

Sau các vụ cháy lớn, Phòng Cảnh sát PCCC đều tổ chức họp, rút kinh nghiệm trong công tác PCCC với những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, qua đó tuyên truyền, hướng dẫn họ chấp hành nghiêm túc pháp luật PCCC. Lực lượng công an cũng đẩy mạnh việc hướng dẫn các cơ sở, thực hiện tốt chế độ thẩm duyệt PCCC khi xây dựng, cải tạo, lắp đặt dây truyền công nghệ sản xuất, kinh doanh… nhằm hạn chế thấp nhất các nguy cơ gây cháy.

Quang Anh