Chú đồng lõa bán cháu gái vào ổ mại dâm

ANTĐ -Cảnh sát Ấn Độ hôm 30/10 đã bắt giữ một người đàn ông nước này do những cáo buộc về tội bán cháu gái vào hang ổ mại dâm.

Nạn nhân là một phụ nữ 25 tuổi sống tại làng Kharamangi, bang Odisha, Ấn Độ. Cô này được gả cho Prakash Kabir Das sống tại làng Chausath bang Uttar Pradesh theo sự sắp đặt của người chú tên Gopal Khuntia và một đối tượng tên Bhagabat Sahu.

Ngay sau đám cưới, Prakash cùng chú vợ và Bhagabat đưa nạn nhân về quê mình ở bang Uttar Pradesh. Sau đó y ép vợ bán dâm trước khi bán cô cho chủ chứa Suraj Pal trước sự chứng kiến của người chú và một người thân khác.

Để trốn thoát khỏi hang ổ của Suraj, nạn nhân đã nói với y rằng mình có một hợp đồng bảo hiểm đã đến hạn với tổng trị giá khoảng Rs 50.000. Hoa mắt trước khoản tiền đó, Suraj đã đồng ý đưa nạn nhân về nhà để lấy giấy tờ.

Sau khi về đến làng, người phụ nữ này đã kể hết mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Phẫn uất trước việc con gái bị đối xử tàn tệ, cha mẹ cô gái này và những người dân làng đã nhốt Suraj và bạn của hắn ta trong một căn phòng. Họ cũng bắt giữ Bhagabat Sahu cùng với người chú Gopal Khuntia để giao nộp cho cảnh sát.

Cảnh sát cho biết hiện đã bắt giữ được 4 đối tượng liên quan đến vụ việc này và đang cử một nhóm cảnh sát tới bang Uttar Pradesh để bắt gã chồng Prakash Kabir Das và các đối tượng khác có liên quan.