Chủ động đón người dân trở về Thủ đô an toàn, thông suốt

ANTĐ - Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, người dân ở các tỉnh, thành trong cả nước trở về Thủ đô tăng đột biến. Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã chủ động triển khai lực lượng đảm bảo ATGT. Do làm tốt công tác này, trong dịp Tết số vụ TNGT trên địa bàn thành phố giảm cả 3 tiêu chí, không có tình trạng ùn tắc cục bộ như những năm trước.

Chủ động đón người dân trở về Thủ đô an toàn, thông suốt ảnh 1Các bến xe đều nêm kín người với lỉnh kỉnh đồ đạc

Phân luồng từ xa

Sáng mùng 6 Tết, tại bến xe phía Nam, lượng hành khách ở các nơi trở về Thủ đô rất đông. Chỉ huy tổ công tác làm nhiệm vụ tuần lưu trên đường Giáp Bát xuôi về Quốc lộ 1A, Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 14 cập nhật từng phút tình hình giao thông từ các tổ công tác được “rải” trên khắp địa bàn đơn vị quản lý. Qua bộ đàm, thông tin về vụ va chạm nhẹ giữa 2 xe ôtô ở đường cao tốc trên cao đã được CBCS báo cáo. Ngay lập tức, Trung tá Lê Văn Tiến chỉ đạo đánh dấu hiện trường, nhanh chóng di chuyển phương tiện vào lề đường để tạo điều kiện cho các phương tiện phía sau lưu thông, tránh ùn tắc cục bộ. Chỉ sau 5 phút, giao thông trên trục đường này đã trở lại bình thường.

Trên tuyến Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lạng Sơn, các phương tiện đổ về cũng khá lớn. Ngoài việc bố trí một tổ công tác ở khu vực giáp ranh với tỉnh Bắc Ninh để đón người dân về Thủ đô an toàn, Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Đội trưởng Đội CSGT số 5 còn cẩn thận tăng cường thêm 5 CBCS hỗ trợ cho chốt giao thông ở điểm nối đường cao tốc với Quốc lộ 5. Khu vực các đường dẫn lên cầu Thanh Trì và cầu Vĩnh Tuy, đơn vị cũng giao cho 2 đồng chí Đội phó trực tiếp chỉ đạo các tổ công tác làm nhiệm vụ xử lý những tình huống phát sinh gây ảnh hưởng đến ATGT. Trong suốt 2 ngày cuối tuần, dù lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, song tình hình ATGT trên địa bàn Đội CSGT số 5 quản lý được đảm bảo tuyệt đối an toàn. 

Không để nhà xe “nhồi nhét”, “chặt chém” hành khách

Thông tin với phóng viên ANTĐ, Trung tá Lê Văn Tiến cho biết: “Trong ngày mùng 6 Tết, lượng phương tiện đổ về Thủ đô nhiều hơn so với các ngày khác do tâm lý người dân chọn ngày đẹp để xuất hành. Mặc dù vậy, tình hình ATGT trên các tuyến đường cửa ngõ phía Nam thành phố vẫn được đảm bảo. Cho đến thời điểm này, đơn vị chưa nhận được bất cứ thông tin phản ánh nào của người dân về tình trạng xe khách “nhồi nhét”, “chặt chém” hay thu quá giá quy định”. 

Quản lý địa bàn cửa ngõ phía Tây Bắc của thành phố, Đội CGST số 6 cũng có 2 bến xe với lượng phương tiện tập trung rất lớn là Bến xe Mỹ Đình và Nam Thăng Long. Ngay từ mùng 4 Tết, Đội CSGT số 6 đã bố trí hàng loạt các tổ công tác tuần lưu, kết hợp cắm chốt dọc các trục đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, đường dẫn lên xuống dọc trục cao tốc trên cao… để hướng dẫn phân luồng giao thông. “Chúng tôi còn thành lập các tổ công tác hoạt động theo chuyên đề xử lý xe khách, xe taxi vi phạm tại xung quanh cổng bến xe, đảm bảo cho người dân, hành khách đi lại an toàn, không xảy ra cảnh nhồi nhét khách hoặc nhà xe thu quá giá tiền so với quy định. Bên cạnh đó, CBCS cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm đối với các trường hợp lái xe sử dụng rượu bia quá nồng độ cồn cho phép”. - Trung tá Nguyễn Trung Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 6 khẳng định. 

Còn trên tuyến Quốc lộ 21B, Đội CSGT số 10 căng mình phối hợp cùng công an các huyện đảm bảo ATGT, phục vụ người dân ở khắp các tỉnh, thành phố về trẩy hội chùa Hương. Theo Trung tá Bùi Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 10, từ trước ngày khai hội chùa Hương, du khách đã tập trung về đây rất lớn. 100% CBCS của đơn vị đều ứng trực, làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo ATGT phục vụ nhân dân đi lại an toàn cũng như không để xảy ra tình trạng “cò mồi” đeo bám du khách, tạo nguy cơ tiểm ẩn về TNGT.