Chú, dì tiếp tay cho “yêu râu xanh” cưỡng hiếp cháu

ANTĐ - Hoa mắt trước đồng tiền, một cặp vợ chồng ở Ấn Độ nhẫn tâm bán cháu cho “yêu râu xanh”.

Tuần trước cảnh sát đã bắt giam Shakuntala Rao (50 tuổi), là dì của nạn nhân, và chồng cô ta Prabhakar (45 tuổi). Cặp vợ chồng này đã ép cháu gái (17 tuổi) uống rượu mạnh và để một người bạn tên Khan Baba hiếp dâm cháu.

Khan Baba, 55 tuổi, cũng đã bị bắt giam hôm 8/7 vì tội hiếp dâm.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hôm 5/7, cô gái đã thoát khỏi nhà dì và bắt tàu từ Andheri lên Virar, tại đây cô gặp một nhà hoạt động xã hội thuộc tổ chức phi chính phủ. Cô gái đã kể lại toàn bộ sự việc xảy ra với mình và được đưa đi nộp đơn trình báo. Cảnh sát ngay lập tức đã bắt giữ Shakuntala và Prabhakar.

Được biết, cách đây 2 tháng, cô gái đã bỏ trốn tới quận Thane cùng với một thanh niên để thoát khỏi người cha nghiện rượu. Gã thanh niên này hứa sẽ kết hôn với cô để giở trò đồi bại nhưng sau đó lại bỏ rơi cô. Nạn nhân tới ở nhà dì từ cuối tháng 6.

Tuy nhiên, cô lại bị chính chú và dì bán cho Khan. Hôm 4/7, Shakuntala và Prabhakar đã nhận tiền để Khan hiếp dâm cháu gái. 3 người này sau đó còn lên kế hoạch bán nạn nhân vào hang ổ mại dâm để kiếm lời.

Cảnh sát cũng đang truy tìm tung tích gã thanh niên trước đó đã hiếp dâm nạn nhân.