Chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực chưa thanh toán chi phí phá dỡ hạng mục sai phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  UBND quận Ba Đình cho biết, sau gần 4 năm hoàn thành cưỡng chế phá dỡ hạng mục vi phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực, phía chủ đầu tư vẫn chưa thanh toán chi phí cưỡng chế mà quận Ba Đình đã tạm ứng.

Cụ thể, UBND quận Ba Đình cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về xử lý vi phạm tại công trình tại số 8B Lê Trực, UBND quận Ba Đình đã tiến hành tạm ứng kinh phí từ nguồn ngân sách quận để hoàn thành việc phá dỡ hạng mục sai phép tại công trình nói trên.

Tổng kinh phí tạm ứng khoảng 22,2 tỷ đồng. Trong đó, tạm ứng năm 2016 khoảng 5,2 tỷ đồng; tạm ứng năm 2020 gần 17 tỷ đồng.

Từ thời điểm hoàn thành xử lý hạng mục vi phạm tới nay, UBND quận Ba Đình đã nhiều lần có văn bản đề nghị chủ đầu tư dự án (Công ty CP May Lê Trực) thanh toán kinh phí phá dỡ công trình vi phạm, song tới nay, Công ty vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ hoàn trả ngân sách đối với khoản chi phí đã nêu.

Chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực chưa thanh toán chi phí phá dỡ hạng mục sai phép ảnh 1

Chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực chưa thanh toán chi phí phá dỡ hạng mục sai phép

Do đó, gần đây nhất, ngày 21/6/2024, UBND quận Ba Đình tiếp tục có văn bản đề nghị Công ty CP May Lê Trực khẩn trương hoàn trả ngân sách quận số tiền gần 22,2 tỷ đồng nói trên, đề nghị thanh toán trước 30/6/2024. Tuy vậy, cho tới chiều 29/6, yêu cầu này vẫn chưa được thực hiện.

Cũng theo UBND quận Ba Đình, quá trình trao đổi để giải quyết việc thanh toán phần ngân sách đã tạm ứng, UBND quận đã nhiều lần mời chủ đầu tư tới để làm việc, nhằm giải quyết dứt điểm nhưng phía Công ty CP May Lê Trực đều viện nhiều lý do để vắng mặt, không tham gia các cuộc họp.

Chỉ trong 2 tháng gần đây, UBND quận Ba Đình đã 5 lần gửi giấy mời nhưng phía Công ty không tới làm việc.

Lãnh đạo UBND quận Ba Đình cho biết, nếu sau thời điểm 30/6, Công ty CP May Lê Trực vẫn không hoàn trả ngân sách, quận có thể xem như Công ty có hành vi cố tình chiếm đoạt tài sản Nhà nước và sẽ báo cáo UBND TP Hà Nội xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng theo thông tin từ UBND quận Ba Đình, từ tầng 6 đến tầng 17 thuộc tòa nhà 8B Lê Trực tới nay vẫn chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

Do đó, UBND quận Ba Đình đề nghị người dân chưa vào ở, sử dụng tại các căn hộ, nhà ở khu vực chưa được nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy của công trình Trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở để bán và cho thuê thuộc Công ty Cổ phần May Lê Trực là chủ đầu tư tại số 8B Lê Trực, phường Điện Biên cho đến khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy; nghiệm thu hoàn thành công trình.

Trước đó, ngày 26/1/2024, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 534/QĐ-XPHC về xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần May Lê Trực (địa chỉ số 8B phố Lê Trực, phường Điện Biên với hành vi vi phạm hành chính, đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy tại công trình Trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở.

Số tiền xử phạt hành chính là 80 triệu đồng.

Cuối năm 2020, thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện trạng công trình sau xử lý ở thời điểm 2020 còn 17 tầng và tum thang, chiều cao đến mặt mái tầng 17 là 58,5m, so với giấy phép xây dựng vượt chiều cao 5,5m; diện tích sàn tăng 2.834,8m2.