Chốt giá 86 triệu bảng cho Bale

ANTĐ - Tottenham cuối cùng cũng nhất trí mức phí chuyển nhượng kỷ lục trị giá 86 triệu bảng (tương đương 100 triệu euro) để cầu thủ chạy cánh người Wales, Gareth Bale chuyển sang khoác áo Real Madrid.

Điều đáng nói, thỏa thuận trên chỉ là số tiền mặt, chưa bao gồm điều khoản liên quan tới tiền đạo trẻ Alvaro Morata và hậu vệ cánh trái Fabio Coentrao phải tới Tottenham, như là một phần của bản hợp đồng. Bale đang ở Malaga, ngôi sao 24 tuổi này bay tới Tây Ban Nha từ cuối tuần trước, trên một máy bay riêng và dành cả ngày chủ nhật để đàm phán hợp đồng. Bale sẽ tới Madrid để kiểm tra y tế và chính thức ký vào bản hợp đồng dự kiến kéo dài 6 năm với mức thù lao 8,5 triệu bảng mỗi năm trước thuế và có thể được “Kền kền trắng” giới thiệu tại Santiago Bernabeu ngay trong ngày hôm nay. Theo báo chí Tây Ban Nha, một sân khấu đã được dựng lên ở khu khán đài VIP của sân Santiago Bernabeu, thường là để đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giới thiệu các chữ ký lớn. 

Thỏa thuận giữa Tottenham và Real Madrid cũng có nghĩa Bale trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Số tiền mà đội bóng Hoàng gia bỏ ra để sở hữu cầu thủ chạy cánh người Wales vượt xa 80 triệu bảng họ trả cho Manchester United vào năm 2009 để đổi lại sự phục vụ của    Cristiano Ronaldo. Giá trị của Coentrao ước tính từ 20 triệu bảng đến 25 triệu bảng, trong khi Morata cũng không hề rẻ chút nào. Thống kê của báo chí Anh trước đó dự kiến Real Madrid phải tốn kém hơn 200 triệu euro cho thương vụ của Bale (tính cả phí chuyển nhượng, giá trị cầu thủ trao đổi trong hợp đồng, mức lương cầu thủ và những chi phí khác). 

Đây là lần thứ tư Perez tự phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình trong 2 lần đảm nhận cương vị Chủ tịch của Real Madrid. Sau thất bại trong cuộc chạy đua ký hợp đồng mua tiền đạo người Brazil, Neymar với đại kình địch Barcelona, ông trùm ngành xây dựng đã chơi “canh bạc tất tay” với Tottenham về Bale, mục tiêu họ theo đuổi từ lâu. Vẫn biết số tiền đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải chi là rất lớn, nhưng đội bóng của Madrid sẽ không mất nhiều thời gian để thu hồi vốn. Từ buổi giới thiệu Bale cho tới hoạt động bán áo đấu và đồ lưu niệm liên quan tới cầu thủ này hứa hẹn mang lại khoản tiền rất lớn cho CLB chủ sân Santiago Bernabeu. Các gian hàng của Real Madrid vừa qua phải tạm thời đóng cửa vì số lượng yêu cầu áo đấu của Bale quá lớn, bất chấp chưa có thông tin nào chính thức. Real Madrid đang bỏ trống chiếc áo số 11 và nhiều khả năng cầu thủ chạy cánh người Wales sẽ sử dụng số áo này sau khi các thủ tục giấy tờ hoàn tất.