Chống người thi hành công vụ vì sợ bị phạt

ANTĐ - Khai thác cát trái phép, bị công an bắt giữ, sợ không có tiền nộp phạt nên tại cơ quan điều tra đối tượng Tấn quyết liệt chống lại người thi hành công vụ để thoát thân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Bàn vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn, SN 1974, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đêm 25-4-2013, tổ công tác quản lý khoáng sản xã Điện Phong tuần tra kiểm soát trên sông Thu Bồn, thuộc địa phần thôn Thi Phương, xã Điện Phong thì phát hiện 5 ghe máy đang khai thác cát trái phép.

Đối tượng Lâm và hung khí tấn công đoàn công tác


Tổ công tác yêu cầu kiểm tra, thì 1 ghe bỏ chạy. Tổ công tác đuổi theo chừng 100m thì áp sát ghe đối tượng, yêu cầu dừng lại để kiểm tra thì bất ngờ Tấn có hành vi chống đối, dùng sào đẩy ghe của tổ công tác, dùng đá ném và phóng xẻng vào đoàn công tác, làm hai đồng chí công an xã bị thương tích nhẹ rồi bỏ chạy tiếp.

Ngay khi xác định được đối tượng Nguyễn Tấn, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an Tấn khai nhận, thời gian gần đây mới nộp phạt 20 triệu đồng do khai thác cát trái phép, sợ không có tiền nộp phạt lần hai nên Tấn quyết liệt chống lại người thi hành công vụ để thoát thân.