Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn mini

Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn mini

ANTĐ - Ngày 5-4, tập đoàn Lockheed Martin cho biết, họ đã tiến hành thành công vụ thử nghiệm một tên lửa đánh chặn mini được thiết kế để tiêu diệt đạn pháo và đạn cối đang bay cũng như UAV của đối phương trên chiến trường.

Kẻ giết phi công Su-24 Nga không bị Ankara kết tội

Kẻ giết phi công Su-24 Nga không bị Ankara kết tội

ANTĐ -Sputnik ngày 5-4 dẫn lời luật sư của Celik, ông Murat Ustundag cho biết, mặc dù kẻ ủng hộ dân tộc chủ nghĩa Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Celik đã bị chính quyền nước này bắt giữ và thẩm vấn, nhưng hắn lại không bị buộc tội giết chết phi công Su-24 Nga.
Syria cần hiến pháp mới cho giai đoạn chuyển tiếp chính trị

Syria cần hiến pháp mới cho giai đoạn chuyển tiếp chính trị

ANTĐ -Sputnik ngày 31-3 dẫn lời phát ngôn viên Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC) của phe đối lập Syria Naasan Agha chống lại mạnh mẽ đề nghị của Tổng thống Bashar Assad cho rằng hiến pháp trong nước hiện nay vẫn nên có hiệu lực trong suốt thời kỳ chuyển tiếp chính trị.
Mỹ công bố bản di chúc viết tay của Bin Laden

Mỹ công bố bản di chúc viết tay của Bin Laden

ANTĐ - Ngày 1-3, Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ (ODNI) đã cho công bố bản di chúc viết tay của trùm khủng bố Osama Bin Laden, trong đó có đề cập đến nguyện vọng dành số tiền hàng chục triệu USD trong tài khoản cá nhân để phát triển mạng lưới khủng bố, cũng như những kế hoạch thánh chiến chống lại các nước phương Tây.

Quân đội Nga chuẩn bị nhận xe bọc thép Ural-VV mới

Quân đội Nga chuẩn bị nhận xe bọc thép Ural-VV mới

ANTĐ - Theo lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm các hệ thống tự động, ông Andrei Koltukov, nguyên mẫu phiên bản mới của xe bọc thép Ural-VV, phát triển theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga, sẽ được sản xuất đại trà vào năm 2016.

Cựu Tổng thư ký FIFA bị "treo giò" 12 năm

Cựu Tổng thư ký FIFA bị "treo giò" 12 năm

ANTĐ - Cựu Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Jerome Valcke trở thành quan chức cấp cao mới nhất bị loại khỏi đời sống bóng đá sau khi bị cấm hoạt động trong 12 năm vì tội “gây thiệt hại đáng kể về tài chính” cho tổ chức lãnh đạo bóng đá thế giới. 

IS bắt gần 3.500 phụ nữ và trẻ nhỏ làm nô lệ ở Iraq

IS bắt gần 3.500 phụ nữ và trẻ nhỏ làm nô lệ ở Iraq

ANTĐ - Theo một tài liệu của Sứ mệnh hỗ trợ Iraq ((UNAMI) và Cao uỷ Liên Hợp Quốc về quyền con người (OHCHR), khoảng 3.500 người, hầu hết là phụ nữ và trẻ nhỏ, đã bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ làm nô lệ ở Iraq.