New York triển khai 6.000 cảnh sát bảo vệ đêm Giao thừa

New York triển khai 6.000 cảnh sát bảo vệ đêm Giao thừa

ANTĐ - Gần 6.000 nhân viên cảnh sát (trong đó có hàng trăm người được trang bị súng trường, máy dò bức xạ cùng cảnh khuyển đánh hơi bom) sẽ bảo vệ Quảng trường Thời Đại vào đêm Giao thừa bước sang năm 2016. 
Phát hiện bệ phóng tên lửa tại nhà nghi can khủng bố Paris

Phát hiện bệ phóng tên lửa tại nhà nghi can khủng bố Paris

ANTĐ - Kênh truyền hình BMF TV đưa tin, bệ phóng tên lửa mini được cảnh sát Pháp tìm thấy trong quá trình khám xét căn hộ của một nghi can tại thành phố Lyon vào rạng sáng 16-11. Cảnh sát Pháp đã tiến hành hơn 160 cuộc bố ráp trên khắp cả nước, ít nhất 20 nghi can đã bị bắt giữ và 100 người khác bị quản thúc tại nhà.
Quốc hội Mỹ trang bị cho IS thông qua phe đối lập "ôn hòa" Syria

Quốc hội Mỹ trang bị cho IS thông qua phe đối lập "ôn hòa" Syria

ANTĐ - Ngày 7-10, cựu sỹ quan chống khủng bố CIA và nhà điều tra cao cấp thuộc Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ John Kiriakou cho biết, Quốc hội Mỹ đã trang bị cho lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) thông qua việc cung cấp vũ khí cho phe đối lập “ôn hòa” Syria.
Mỹ loay hoay bước vào giai đoạn chống khủng bố mới

Mỹ loay hoay bước vào giai đoạn chống khủng bố mới

ANTĐ - Nước Mỹ đã bước vào một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống khủng bố khi mà lực lượng cực đoan đang đẩy mạnh việc sử dụng Internet để tuyển dụng lực lượng nội địa tiến hành các cuộc tấn công trên đất Mỹ. Dù vậy, nhưng Washington vẫn đang loay hoay tìm biện pháp ngăn chặn.

Bên trong lò đào tạo nữ chiến binh của tổ chức IS

Bên trong lò đào tạo nữ chiến binh của tổ chức IS

ANTĐ - Thay vì “lầm lũi trong xó nhà”, nhiều nữ chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria đã đứng dậy cầm súng, “đòi” sự bình đẳng công bằng trong cuộc chiến đấu chung của tổ chức khủng bố.

Thông qua Nghị quyết về chống khủng bố

Thông qua Nghị quyết về chống khủng bố

ANTĐ - Chiều 31-3, tại phiên họp toàn thể, chủ đề “Vai trò của Nghị viện trong việc ngăn chặn các hoạt động khủng bố của các tổ chức như Daesh và Boko Haram chống lại dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái” đã đạt hơn 2/3 số phiếu ủng hộ và được chọn làm chủ đề khẩn cấp đưa vào chương trình nghị sự của IPU-132. 

Malaysia ra luật chống khủng bố mới

Malaysia ra luật chống khủng bố mới

ANTĐ - Hôm qua 30-3, Chính phủ Malaysia đã công bố luật chống khủng bố mới cho phép bắt giữ nghi can cực đoan trong vòng 2 năm mà không cần đưa ra xét xử.