Ấn Độ:

Chồng khóa vùng kín của vợ vì sợ bị “cắm sừng”

ANTĐ - Sợ vợ ngoại tình một người đàn ông ở Ấn Độ đã khóa vùng kín của vợ trong suốt 4 năm trời.

Sohanlal Chouhan, 38 tuổi, một công nhân cơ khí ở Indore (Ấn Độ) vừa bị cảnh sát bắt giữ vì sử dụng “khóa trinh tiết” để khóa vùng kín của vợ.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi nạn nhân tự vẫn và được đưa tới bệnh viện cấp cứu. 

Cô Sitabai, 35 tuổi, vợ của gã này khai báo với cảnh sát rằng đầu năm 2008 Chouhan đã cho cô uống thuốc ngủ sau đó chọc các lỗ vào cạnh vùng kín của cô. 

 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa

Trước khi đi làm, Chouhan cài một chiếc móc khóa nhỏ vào lỗ đó và cầm theo chìa khóa. Cảnh sát sau đó đã thu giữ 2 bộ khóa và chìa cùng với một chiếc kim được sử dụng để chọc lỗ. 

Sitabai kết hôn với Chouhan khi cô này mới 16 tuổi. Nạn nhân cũng khai báo thêm rằng chồng cô ta thường cư xử không đứng đắn với cô con gái lớn nhất của họ.

Gã chồng bệnh hoạn này đã bị cảnh sát bắt giữ và bị buộc tội có hành vi độc ác và cố tình gây đau đớn cho người khác.