Chống hàng giả phải đánh mạnh vào đầu nậu

ANTĐ - Tiếp tục phần chất vấn kéo dài từ chiều hôm trước, sáng 12-6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã nêu ra một số giải pháp quan trọng để chống hàng lậu, hàng giả, hàng nhái hiện đang tràn ngập thị trường.
Chống hàng giả phải đánh mạnh vào đầu nậu ảnh 1

Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, lý do khiến thực trạng này vẫn diễn ra phổ biến, phức tạp là chế tài liên quan đến xử phạt các hành vi gian lận thương mại còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Để khắc phục, ngoài việc tăng chế tài cần phải đánh mạnh vào các cơ sở, đầu nậu tàng trữ, buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động để các cơ sở sản xuất, kinh doanh ý thức được việc bảo vệ sản xuất trong nước, không tiếp tay cho các hành vi tàng trữ, lưu thông và sử dụng hàng lậu, hàng giả, hàng nhái.

Theo Bộ trưởng, đến hết quý I-2015, trên cả nước đã có hơn 200.000 hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện không tàng trữ, buôn bán hàng lậu, hàng giả, tuy nhiên qua kiểm tra vẫn còn khoảng 10% chưa thực hiện nghiêm túc.

Trước phản ánh của một số đại biểu về việc còn tình trạng doanh nghiệp núp bóng hàng Việt Nam chất lượng cao đưa hàng giả, hàng kém chất lượng về tiêu thụ ở vùng sâu, vùng xa, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bày tỏ sự phẫn nộ đối với những hành vi này. Bộ trưởng nhấn mạnh, đây không chỉ là hành động tội lỗi mà còn là vô lương tâm khi đồng bào  sống ở khu vực này là những người có thu nhập thấp, kiến thức để nhận biết được hàng hóa rất hạn chế. Về giải pháp, Bộ trưởng cho rằng cần nghiêm túc thanh tra, kiểm tra, xử lý.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng lý giải câu hỏi vì sao có sự chênh lệch rất lớn số liệu xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như với nhiều nước khác. Bộ trưởng thừa nhận để xảy ra thực trạng này có yếu tố buôn lậu, có yếu tố kinh tế ngầm và trách nhiệm liên quan đến lực lượng quản lý thị trường. Giải pháp là phải làm trong sạch đội ngũ cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng “chấm điểm”

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã trả lời trực tiếp các câu hỏi của đại biểu, tinh thần chung rất nghiêm túc, Quốc hội đánh giá cao. Qua theo dõi thấy đồng bào cử tri cả nước đánh giá cao, ủng hộ. Có thể nói Bộ trưởng nắm rất sâu lĩnh vực mình phụ trách và cũng có nhiều biện pháp quyết liệt để giải quyết tình hình, tuy nhiên trong phần việc được giao có nhiều khó khăn nên cũng còn nhiều điểm chưa đạt được như mong muốn. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Bộ trưởng đã nhận trách nhiệm của mình để làm tốt hơn.