Chồng giết vợ rồi tự sát vì nghi ngờ vợ ngoại tình

ANTĐ - Nghi ngờ vợ mình ngoại tình, trong lúc say rượu gã chồng nổi cơn ghen mù quáng dùng dao truy sát vợ mình tử vong.

Hôm nay (13-1), TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Bá Lực (SN 1988, ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) can tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Bá Lực và vợ là chị L.T.L (SN 1988) cùng sống ở Tiền Giang và có một người con chung. Ngày 15-2-2015, Lực chở vợ con lên nhà chị ruột ở quận Bình Tân, TP.HCM chơi. Sau đó, Lực một mình về nhà anh ruột của Lực ở phường 9, quận Tân Bình, để lấy đồ dùng cá nhân và lấy 1 con dao lê tự chế bỏ vào túi xách rồi mang về nhà chị ruột. Lúc này, vợ Lực dẫn con đi chơi cùng gia đình. Lực rủ bạn bè về nhậu.

Bị cáo Nguyễn Bá Lực 


Đến khoảng 23h cùng ngày, vợ con Lực và gia đình về tới và đi ngủ còn Lực vẫn tiếp tục ngồi uống rượu với bạn nhậu đến 2h sáng hôm sau. Sau khi bạn ra về, Lực vào phòng ngủ. Do nghi ngờ vợ ngoại tình, nên giữa Lực và chị L phát sinh mâu thuẫn. Chị L tỏ thái độ thách thức, nên Lực tức giận, dùng dao tự chế đòi đâm vợ.

Chị L bỏ chạy thì bị Lực đâm một nhát trúng lưng,. Chị L tiếp tục bỏ chạy vào nhà vệ sinh thì bị Lực đuổi theo đâm nhiều nhát, khiến chị L ngã gục xuống. Đâm vợ xong, Lực định đâm vào người mình thì người trong gia đình dùng chân đá vào tay Lực, khiến con dao văng xuống đất. Lực chạy vào nhà bếp lấy 3 con dao khác, rồi chạy vào nhà tắm đâm tiếp chị L một nhát. Sau đó, Lực tự đâm vào người mình tự sát.

Người thân trong gia đình phá cửa nhà vệ sinh, khống chế Lực và đưa cả hai đi cấp cứu. Tuy nhiên chị L đã tử vong, còn Lực xuất viện ngày 17-2-2015 và bị Công an bắt giữ về hành vi giết người.