Chồng đi cai nghiện, vợ ở nhà bán lẻ heroin

ANTĐ - CAH Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, nhiều đối tượng nghiện ma túy sau khi trở về từ các trường giáo dưỡng hay các trung tâm cai nghiện đã nhanh chóng tái nghiện trở lại và trở thành thủ phạm của các vụ trộm hay mua bán, sử dụng, tàng trừ trái phép các chất ma túy xảy ra trên địa bàn.
Thượng tá Nguyễn Thành Linh - Phó Trưởng CAH Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, thời gian qua, có đến hơn 90% đối tượng nghiện ma túy sau khi cai nghiện trở về địa phương đã tái nghiện. Và để thỏa mãn cơn nghiện của mình, các đối tượng này đã rủ nhau trộm cắp tài sản để có tiền sử dụng ma túy, thậm chí còn tìm nguồn mua ma túy về bán lại cho các đối tượng khác.
Ngang nhiên “chích” ma túy ở quán cà phê 

Tiến hành điều tra, xác minh, cơ quan Công an xác định, đa số các vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những đối tượng này. Điển hình là vào lúc 13h20 ngày 20-3 vừa qua, các trinh sát thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân và được biết, tại quán cà phê The Patio (thuộc thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên An, huyện Diên Khánh) có 3 đối tượng có biểu hiện tội phạm liên quan đến ma túy. Ngay sau đó, tổ công tác đã nhanh chóng cơ động đến hiện trường, đồng thời phối hợp với Công an địa phương mời các đối tượng về trụ sở Công an xã Diên An để kiểm tra. Tại đây, 2 đối tượng cùng trú ở thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, gồm Lê Thị Kim Thi (SN 1990) và Lê Tân Quang (SN 1984) đã khai nhận vừa mua heroin của đối tượng còn lại là Nguyễn Thị Phương Minh (SN 1986, trú khu phố 8, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để thỏa mãn cơn nghiện của mình ngay tại quán cà phê. 

Chồng đi cai nghiện, vợ ở nhà bán lẻ heroin ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thị Phương Minh tại cơ quan điều tra


Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện trong tay áo của Minh có một gói giấy, bên trong có 5 đoạn ống nhựa chứa heroin. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an còn phát hiện đối tượng Minh đang cất giấu trong tất chân của mình một gói heroin. Tổng trọng lượng heroin mà lực lượng Công an phát hiện Minh đang cất giấu trong người mình là 0,451gam. 

Với hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”, Nguyễn Thị Phương Minh đã bị lực lượng Công an bắt giữ, hai người nghiện còn lại bị phạt hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép các chất ma túy”. Chiều cùng ngày, Tổ công tác đã chuyển giao đối tượng  Nguyễn Thị Phương Minh cho Cơ quan cảnh sát điều tra CAH Diên Khánh để tiếp tục điều tra, xử lý.

Vợ chồng nghiện ngập

Qua đấu tranh, Minh khai đã có gia đình và có 2 người con (đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi), cả hai vợ chồng Minh đều nghiện ma túy, khiến bao nhiêu tài sản trong nhà dần “đội nón” ra đi. Nghiện ngập ngày một nặng hơn, vợ chồng Minh đã phải gửi hai người con sang bên nội, bên ngoại mỗi nơi một đứa để họ chăm sóc, nuôi dưỡng. Hiện tại, chồng của Minh đang cai nghiện ở trung tâm. Bản thân Minh cũng vừa trở về từ trung tâm cai nghiện, tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, Minh đã tái nghiện. Sau một thời gian lang bạt, Minh đã “dạt” đến xã Diên An và thuê nhà trọ ở đây. Để thỏa mãn cơn nghiện, Minh đã tìm cách vào TP. Hồ Chí Minh mua heroin, một phần Minh sử dụng cho mình, phần còn lại bán cho người nghiện trên địa bàn để kiếm lời. Khi vừa “hành nghề” được một thời gian ngắn, thị đã bị phát hiện và bắt giữ. 

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Linh, không chỉ những đối tượng từ địa phương khác đến Diên Khánh cư trú và phạm tội như trường hợp của Nguyễn Thị Phương Minh, mà còn có những đối tượng hình sự ở các địa bàn lân cận đưa ma túy từ nơi khác đến bán cho số người tái nghiện trên địa bàn, mà vụ triệt xóa đường dây mua bán cần sa từ thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cũng vừa bị các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CAH Diên Khánh triệt phá đầu tháng 3-2013 là ví dụ.

Do vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã xuất hiện những dấu hiện phức tạp, để đấu tranh với loại hình tội phạm này, CAH Diên Khánh đã và đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, lập hồ sơ, xử lý người nghiện, tái nghiện đưa đi cơ sở giáo dục, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động rộng khắp tại các địa phương về tác hại của ma túy cho người dân.